MỚI NHẤT :
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Wayne Rooney chưa thể chung mâm với Sir Bobby Charlton

    09:31 Chủ nhật 06/09/2015

    Cựu tiền đạo Manchester United và tuyển Anh, Teddy Sheringham tin Wayne Rooney vẫn còn thiếu điều kiện đủ quan trọng mới có thể đứng chung mâm với huyền thoại Sir Bobby Charlton.

    (BongDa.com.vn) – Cựu tiền đạo Manchester United và tuyển Anh, Teddy Sheringham tin Wayne Rooney vẫn còn thiếu điều kiện đủ quan trọng mới có thể đứng chung mâm với huyền thoại Sir Bobby Charlton.

    Rooney ghi bàn trước San Marino. Ảnh: Internet.
    Rooney ghi bàn trước San Marino. Ảnh: Internet.

    Rạng sáng nay, Rooney có bàn thắng thứ 49 trong màu áo tuyển Anh khi góp công giúp đội nhà hạ San Marino với tỷ số 6-0. Thành tích này cũng giúp số 10 của “Tam sư” san bằng kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton. Trong bối cảnh Rooney còn đang sung sức và có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao, anh hoàn toàn có thể vượt qua mốc 49 bàn thắng.

    Nhưng trong nhận định mới đây, Teddy Sheringham, tác giả của 14 bàn thắng trong 51 lần khoác áo tuyển Anh từ năm 1993 tới 2002, cho rằng Rooney chỉ có thể đứng ngang hàng với Sir Bobby Charlton trừ phi anh có được chức vô địch World Cup hoặc EURO.

    Teddy Sheringham chia sẻ: “Rooney sẽ vượt qua Bobby Charlton, và có lẽ là những tiền đạo khác như Gary Lineker và Alan Shearer.

    Tuy nhiên, Bobby từng giành được danh hiệu cùng tuyển Anh. Bạn hãy hỏi Shearer hay Lineker, điều gì mang đến cho họ nhiều ý nghĩa nhất. Tôi chắc các danh thủ này sẽ trả lời, trong bóng đá thì giành những danh hiệu là quan trọng nhất. Và đó cũng chính là nỗi thất vọng với họ, và cả Rooney nữa.”

    Với Rooney, thật tuyệt khi anh ấy có được thành tích ngang bằng với Bobby Charlton. Nhưng tiền đạo này cần chuyển hoá những bàn thắng thành số danh hiệu cho tuyển Anh.”

    Trong khi đó, Mark Hateley – cựu tiền đạo tuyển Anh – rất ủng hộ Rooney khi cho rằng, cầu thủ này có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa và tạo nên nhiều kỷ lục ghi bàn khiến thế hệ sau khó lòng vươn tới. “Nếu tiếp tục duy trì sự khát khao, Rooney có thể chơi bóng đến sau World Cup 2018. Tình yêu bóng đá chảy trong cầu thủ này vẫn còn rất mãnh liệt,” Mark Hateley cho biết.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...