MỚI NHẤT :
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Vượt qua vòng loại - mới chỉ là “điều kiện cần” của U19 Việt Nam

    00:19 Thứ bảy 04/11/2017

    BongDa.com.vn Hôm 02/11, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa để tham dự vòng loại giải U19 châu Á 2018.

    Tại vòng loại năm nay, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng H cùng với các đội: Lào, Đài Bắc Trung Hoa và Macau (Trung Quốc). Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là toàn thắng cả 3 trận để giành ngôi nhất bảng, qua đó sở hữu tấm vé vào thẳng VCK U19 châu Á 2018. Đây là một mục tiêu hoàn toàn khả thi bởi trong bảng đấu này, chỉ có Đài Bắc Trung Hoa là có trình độ ở mức tạm được. Còn Lào và Macau (Trung Quốc) từ trước tới nay chưa bao giờ được coi là đối thủ xứng tầm của Việt Nam ở cả các đội lớn cũng như các đội trẻ.

     - Bóng Đá

     Thầy trò Hoàng Anh Tuấn hướng đến chiếc vé trực tiếp vào VCK U19 châu Á 2018. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Nhìn lại quá khứ, đây cũng không phải là thành tích gì quá đặc biệt bởi trong số 8 lần tham dự trước đây, có tới 7 lần các lứa U19 Việt Nam vượt qua được vòng loại, trong đó có 4 lần với thành tích toàn thắng.

    Năm 2001, đội tuyển U19 Việt Nam với 2/3 là các cầu thủ từng gây chấn động tại giải U16 châu Á 2000 như Văn Quyến, Ánh Cường, Như Thuật, Lâm Tấn, Quốc Vượng,… đã toàn thắng ở vòng loại: 5-0 trước U19 Campuchia, 7-1 trước U19 Macao, 3-1 trước U19 Malaysia, qua đó giành vị trí nhất bảng kèm theo chiếc vé tham dự VCK giải U19 châu Á 2002 diễn ra tại Qatar.

    2 năm sau, 2 chiến thắng ở vòng bảng với tỷ số 1-0 (trước U19 Myanmar) và 8-2 (trước U19 Brunei) đã giúp cho lứa cầu thủ U19 Việt Nam với những Công Vinh, Anh Đức, Thanh Phúc, Xuân Thành, Vũ Phong, Quốc Anh,…chiếm ngôi đầu bảng cùng suất chính thức tham dự VCK giải U19 châu Á 2004.

    Năm 2013, lứa U19 Việt Nam với những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã làm nức lòng người hâm mộ khi kết thúc vòng loại bảng F U19 châu Á với thành tích toàn thắng cả 3 trận trước U19 Đài Loan (Trung Quốc), U19 Hồng Kông (Trung Quốc) và U19 Australia, ghi được tổng cộng 16 bàn thắng, chỉ để lọt lưới có 3 bàn và giành vé chính thức tham dự VCK giải U19 châu Á 2014 với tư cách đội đứng đầu bảng F.

    Gần đây nhất cách đây 2 năm, U19 Việt Nam với những cái tên như Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dụng,…cũng đã giành chiến thắng 4 trận ở vòng bảng trước các đối thủ U19 Myanmar, U19 Đông Timor, U19 Hồng Công, U19 Brunei để qua đó giành vị trí thứ nhất bảng G kèm tấm vé vào thẳng VCK giải U19 châu Á 2016.

     - Bóng Đá

     Đó sẽ là khởi đầu để U19 Việt Nam tiến những bước xa hơn. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Bởi thế, mục tiêu toàn thắng ở vòng loại là hoàn toàn vừa sức và mới chỉ là “điều kiện cần” của U19 Việt Nam lúc này. Điều quan trọng: đây sẽ là bước khởi đầu cho các cầu thủ trẻ nếu như muốn đi xa hơn tại vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Đây mới là nhiệm vụ khó khăn bởi phần lớn các lứa U19 Việt Nam trước đây sau khi vượt qua vòng loại đều phải sớm dừng chân tại VCK. Chỉ có duy nhất năm 2016, U19 Việt Nam vượt qua được vòng bảng và lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu lục, qua đó giành quyền tham dự VCK World Cup U17 vào đầu năm nay.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:45 03/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...