MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Vừa trở lại sân cỏ, Robben lập tức ghi siêu phẩm bằng chân trái

    17:04 Thứ hai 07/09/2020

    BongDa.com.vn Trận giao hữu giữa Groningen với Arminia được chú ý nhờ sự xuất hiện của Robben.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Hôm qua, Arjen Robben đã đá chính ở trận giao hữu trước mùa giải giữa CLB Groningen với Arminia của Đức.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Đây là trận đầu tiên của Robben trên sân nhà Hitachi Capital Mobility của Groningen, sân vận động này được khánh thành sau khi Robben rời đội bóng năm 2002.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Ngay thời gian đầu trận, cựu tuyển thủ Hà Lan đã khiến khán giả cảm thấy hào hứng khi anh khiến thủ thành Stefan Ortega lúng túng, tự đá bóng ra ngoài đường biên.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Phút thứ 16, đón bóng từ đồng đội, Arjen Robben thực hiện một cú sút chìm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Groningen.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Đây là bàn thắng đầu tiên của Robben cho đội bóng thời thơ ấu của mình sau 18 năm xa cách.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Robben trưởng thành từ đội trẻ Groningen và ra mắt CLB này khi mới chỉ 16 tuổi, sau đó rời đi, lần lượt chơi cho các đội bóng lớn và giành nhiều vinh quang.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Dù chỉ một số ít khán giả được phép vào sân theo dõi trận đấu, những âm thanh vang dội vẫn được tạo ra sau bàn thắng của Robben.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Sau đó Arminia có bàn gỡ hòa. Ngôi sao trẻ Ritsu Doan, người vừa chuyển đến Đức ngày hôm qua dưới dạng cho mượn, được thay vào sân, có những phút thi đấu đầu tiên cho CLB này. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Đáng nói, sau khi Robben ghi bàn, người đồng đội cũ của anh là Franck Ribery cũng lập một cú đúp giúp Fiorentina thắng đậm trận giao hữu.

    Robben ghi bàn trở lại - Bóng Đá

     Robben và Ribery từng có thời gian dài gắn bó trong màu áo Bayern Munich, được đánh giá là cặp tiền vệ cánh hay bậc nhất thế giới, cùng rời đi vào mùa hè năm ngoái.

    Trận đầu tiên của Robben và Ribery ở Bayern:

     
    Thanh Vũ | 16:34 07/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...