MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • “Vừa tiếc, vừa tức vì HLV Miura thay đổi quá muộn”

    18:54 Thứ năm 21/01/2016

    Vì sao HLV Miura lại chịu thay đổi đầy bất ngờ như thế khi trước đó ông thầy người Nhật luôn rất bảo thủ?

    Đó là cảm xúc của chuyên gia Đoàn Minh Xương sau khi chứng kiến U23 Việt Nam để thua ngược U23 UAE trong một trận đấu trên chân. Cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng bực tức vì sự thay đổi quá muộn màng của HLV Miura.

    Chuyên gia Đoàn Minh Xương tức giận vì sự thay đổi quá muộn của HLV Miura.

    Ông Xương nhận định: “Về mặt khách quan, U23 UAE cũng muốn dưỡng quân khi chỉ cần một trận hòa, hoặc giành chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ U23 Việt Nam được coi như yếu nhất bảng là có thể cầm vé đi tiếp. Do đó, họ đánh giá chưa đúng về U23 Việt Nam nên không sử dụng hết lực lượng của mình trong đội hình xuất phát. Đồng thời, việc chỉ trong nửa hiệp 1, U23 UAE có đến 3 cầu thủ bị thay ra ngoài vì chấn thương khiến họ bị động về vấn đề lực lượng.”

    “Nhưng rõ ràng về mặt chủ quan, trong trận đấu không bị áp lực về mặt tâm lý và khi ông Miura chịu sử dụng nhiều hơn các cầu thủ HAGL thì lối chơi của U23 Việt Nam đã phát huy được. Nói gì thì nói, các cầu thủ HAGL như chúng ta thấy trên sân đã chơi rất ăn ý với nhau. Đặc biệt là bộ 3 Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, trong đó Tuấn Anh có bàn thắng sau pha phối hợp tuyệt vời với Công Phượng. Họ có nền tảng kỹ thuật tốt mà lại chơi ăn ý với nhau 7-8 năm rồi, nên việc sử dụng cầu thủ HAGL hiện nay để chơi lối chơi nhỏ theo tôi nghĩ là tối ưu, phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tiếc là ông Miura chỉ sử dụng nhiều cầu thủ HAGL ở trận cuối này.”

    Nhưng vì sao HLV Miura lại chịu thay đổi đầy bất ngờ như thế khi trước đó ông thầy người Nhật luôn rất bảo thủ? Ông Xương lý giải: “Sau 2 trận thua trước đó thì những cầu thủ đã chơi 2 trận rồi như Thanh Bình, Duy Mạnh,… sẽ không ở trạng thái tâm lý cũng như thể lực tốt nhất. Nên ông Miura đã mạnh dạn sử dụng những cầu thủ ít được thi đấu hoặc dự bị ở hai trận đấu trước trong trận đấu đã hết ý nghĩa này. Nhưng rõ ràng lối chơi của U23 Việt Nam lại liền lạc và thăng hoa hơn. Cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường chơi rất tốt để kiểm soát bóng và giữ nhịp trận đấu. U23 Việt Nam có đến cả chục pha dứt điểm trong khi U23 UAE có bao nhiêu đâu. Đáng tiếc là mình thiếu kinh nghiệm và do sa sút về thể lực nên hàng hậu vệ và thủ môn mắc sai lầm.”

    “Nhưng dù có thua thì người hâm mộ cũng hài lòng. Các em đã chơi cống hiến và thể hiện được ưu điểm của mình. Đó là lối chơi nhỏ, phối hợp nhịp nhàng nhuần nhuyễn được xem là sở trường của cầu thủ Việt Nam. Quan điểm của bóng đá hiện đại là lấy sở trưởng để chơi chứ sao lại phải lấy sở đoản để đi so với đối phương được. Xem trận đấu vừa qua vừa tiếc vừa tức. Tức với việc hậu vệ mắc sai lầm để mất chiến thắng và tức với sự thay đổi quá muộn màng của ông Miura.”

    “Rõ ràng U23 UAE đã phải mướt mồ hôi, thậm chí trên bờ vực bị loại ngay từ vòng bảng khi liên tiếp bị dẫn trước. Chơi như thế dù thua cũng không ai trách cả, người hâm mộ còn động viên nữa. Vì nó tạo ra được bản sắc riêng, người ta thấy được điểm sáng để hướng đến. Và cần khẳng định lại rằng lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ, nhuần nhuyễn là phù hợp nhất với cầu thủ Việt Nam.”

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...