MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • 'Vua săn bàn' Napoli từ chối gia nhập Chelsea vì lí do không tưởng

    17:21 Thứ hai 15/06/2020 | 2

    BongDa.com.vn Dù đang cho thấy dấu hiệu vươn mình trở lại, tuy nhiên The Blues sẽ khó lòng chèo kéo được ngôi sao này.

     

    Xem video về tài năng của Dries Mertens

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 đã diễn ra với những niềm hân hoan dành cho CĐV Chelsea. Bởi lẽ, CLB Tây London chính thức chiêu mộ thành công Hakim Ziyech từ Ajax Amsterdam. Chưa dừng lại ở đó, nhà đương kim vô địch Europa League cũng đang thúc đẩy thương vụ Timo Werner.

    Thế nhưng, HLV Frank Lampard vẫn muốn ban lãnh đạo The Blues mang về thêm nhiều nhân tố sáng giá. Một trong những cái tên được giới truyền thông nhắc đến nhiều là Dries Mertens. Vừa qua, tuyển thủ Bỉ đã ghi bàn giúp Napoli cầm hòa Inter Milan 1-1, qua đó tiến vào chung kết Coppa Italia nhờ luật bàn thắng sân khách (chung cuộc 2-1).

    Đó là pha lập công thứ 122 của chân sút sinh năm 1987, đồng thời giúp anh trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội bóng thành Naples (nhiều hơn Marek Hamsik 1 bàn). Tuy được Chelsea dành sự quan tâm đặc biệt, thế nhưng cựu sao PSV Eindhoven lại đưa ra quyết định khá bất ngờ.

    Why Napoli star Dries Mertens turned down Chelsea transfer - Bóng Đá

     Mertens đang cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng. 

    Nguồn tin từ nhà báo Kristof Terreur cho biết, Dries Mertens muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân San Paolo. Theo lập trường của tiền đạo 33 tuổi, anh sẽ "chẳng là ai" nếu gia nhập The Blues. Trong khi đó, cầu thủ người Bỉ sẽ có vị thế như một "ông hoàng" trong mắt CĐV Napoli nếu chọn ở lại. 

    Mặt khác, "Partenopei" có thể trả mức lương hậu hĩnh để thuyết phục Dries Mertens. Các báo cáo cho biết, bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm chuẩn bị được đôi bên ký kết. 

    Giang Nam | 16:51 15/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...