MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Vua phá lưới Napoli lý giải nguyên nhân từ chối đến Chelsea

    14:44 Thứ năm 18/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bỉ đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định ở lại Ý.

    Tiền đạo Dries Mertens đã gắn bó với Napoli 7 năm, thi đấu đẳng cấp và liên tục ghi bàn cho đội bóng này. Đầu tuần này, anh đã ghi bàn thắng thứ 122 cho CLB, chính thức trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội bóng này. Dù vậy, anh chưa từng cùng Napoli lên ngôi vô địch nước Ý. Suốt nhiều tháng qua, Mertens được cho chắc chắn sẽ rời Napoli ngay mùa hè 2020, điểm đến sáng rõ nhất chính là Chelsea.

    Tuy nhiên ngày hôm qua, chỉ vài tiếng trước khi bước vào trận chung kết Coppa Italia với Juventus, Napoli thông báo chính thức gia hạn thành công với Dries Mertens, giữ anh lại đến năm 2022. Tiền đạo này lý giải quyết định của mình: "Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều trong một thời gian dài, nhưng khi nhìn lại các đồng đội, HLV và cả đội ngũ của ông ấy, tất cả đều rất tuyệt vời. Và rồi tôi nghĩ về cả thành phố này nữa..."

    10 điều thú vị ở chung kết Coppa Italia: - Bóng Đá

     Mertens vừa cùng Napoli vô địch Coppa Italia.

    "Đối với tôi, đợt giãn cách mới đây giống như một kỳ nghỉ, tôi rất hạnh phúc với việc được sống ở Naples. Đó là khi tôi quyết định gia hạn hợp đồng."

    Mertens đã được CLB tặng "quà" khủng ngay sau khi đồng ý gia hạn. Đội bóng áo xanh đánh bại Juventus trên chấm penalty để lên ngôi vô địch Coppa Italia, danh hiệu đầu tiên của họ sau 6 năm trắng tay.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Mertens cho Napoli:

     
    Thanh Vũ | 14:14 18/06/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...