MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Vừa nắm ghế, “sếp” mới của LĐBĐ Thái Lan đã lấy lòng Kiatisak

    20:16 Thứ ba 16/02/2016

    Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đã lập tức tiến hành cuộc gặp với HLV trưởng ĐTQG Kiatisak.

    Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đã lập tức tiến hành cuộc gặp với HLV trưởng ĐTQG Kiatisak nhằm khẳng định Ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào “Zico Thái” và các cộng sự.

    Vừa nắm ghế, “sếp” mới của LĐBĐ Thái Lan đã lấy lòng Kiatisak
    Chủ tịch mới của LĐBĐ Thái Lan (FAT) khẳng định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Kiatisak.

    Trong cuộc bầu cử vừa kết thúc vào ngày 11.2 vừa qua, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tìm được Chủ tịch mới, đó là ông Somyot Poompunmuang – người vốn là một tướng cảnh sát đã về hưu. Tên tuổi của ông Somyot được biết đến rất nhiều tại Thái Lan khi ông được bầu làm cảnh sát trưởng hoàng gia hồi tháng 10.2014, trước khi ông chính thức về hưu cuối năm 2015.

    Có một chi tiết đặc biệt là trước giai đoạn ra ứng cử chức Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan và vận động trước thềm cuộc bầu cử, người ta hầu như không biết được một mối liên hệ nào giữa vị tướng cảnh sát này với mảng bóng đá. Thay vào đó, ông lại nổi tiếng là người liêm khiết, luôn cố gắng đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và rất nghiêm khắc với cấp dưới,…

    Chính vì ông Somyot không có nhiều mối liên hệ với bóng đá mà không ít NHM Thái Lan đã lo ngại, ông có thể sẽ khiến bóng đá nước này đi chệch hướng. Tuy nhiên, ngay lập tức vị tướng 61 tuổi này đã lên tiếng trấn an dư luận, đồng thời khẳng định: “Tôi biết rất nhiều về bóng đá vì tôi yêu bóng đá. Tôi từng là HLV của đội bóng đá trong ngành cảnh sát trước đây.”

    Chưa hết, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông Somyot đã tạm xóa đi những sự lo lắng khi có động thái “lấy lòng” HLV trưởng ĐTQG Kiatisak. Cụ thể, tân chủ tịch của FAT đã tiến hành một cuộc gặp gỡ với “Zico Thái” tại trụ sở Liên đoàn và bày tỏ niềm tin vào Ban huấn luyện hiện tại. Ngoài ra, ông cũng hứa hẹn sẽ cùng Kiatisak ngồi lại để vạch ra kế hoạch giúp bóng đá Thái Lan sớm có mặt ở World Cup.

    Tôi đã nói chuyện với Zico và tôi luôn dành sự ngưỡng mộ cho anh ấy. Anh ấy là huyền thoại của bóng đá Thái Lan và đã đóng góp rất nhiều cho nền bóng đá nước nhà trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV. Tôi không có bất cứ phàn nàn gì về công việc mà Zico đang thực hiện và tôi có thể khẳng định, mình và các cộng sự sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào anh ấy. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những phương án cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa ĐT Thái Lan tới với World Cup,” ông Somyot Poompunmuang chia sẻ với tờ Siamsport.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...