MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Vừa ghi bàn tại chung kết, sao trẻ này đã được Chelsea mời gọi bằng “sức mạnh đồng tiền”

    21:02 Thứ ba 11/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Goncalo Guedes sở hữu những tố chất gì để khiến Chelsea mong muốn chiêu mộ.

    Theo báo cáo mới nhất từ ICFootballNews, đội chủ sân Stamford Bridge được cho là đã gửi lời đề nghị đầu tiên lên đến 62 triệu Euro dành cho trường hợp của Goncalo Guedes từ Valencia, người được ban lãnh đạo The Blues nhắm đến như một sự thay thế hoàn hảo dành cho Eden Hazard.

     - Bóng Đá

     Guedes ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha đăng quang tại UEFA Nation League.

    Chỉ cách đây ít ngày, cầu thủ người Bỉ đã hoàn thành giấc mơ được khoác lên mình màu áo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sau hơn nhiều tháng trời chờ đợi, thậm chí người hâm mộ Chelsea gần như không xem đó là bất ngờ nữa và tận hưởng từng ngày cuối cùng số 10 này còn thi đấu tại Anh. Trở lại với trường hợp của Guedes, anh được Chelsea định giá 62 triệu Euro như một phần trong kế hoạch phát triển mùa giải sau của The Blues, do tờ báo địa phương Plaza Deportiva xác nhận.

    Mùa 2018-2019, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đóng góp tám bàn thắng cùng bốn đường kiến tạo sau 37 lần ra sân trên mọi đầu trường cho Bầy Dơi. Vốn dĩ The Blues nhắm đến Guedes cũng bởi vì họ đã có liên lạc từ trước với siêu cò Jorge Mendes, người hiện tại đang là đại diện của cầu thủ sinh năm 1996. Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng như vậy, với lý do hàng đầu là trong đội hình hiện tại, The Blues đang sở hữu những cá nhân chạy cánh hàng đầu giải Ngoại Hạng Anh như Chistian Pulisic, Willian và Callum Hudson-Odoi.

     - Bóng Đá

     Anh trải qua một mùa giải thành công cùng Valencia.

    Nếu muốn trở thành trụ cột tương lai của Chelsea, trước tiên hết anh phải cho thấy bản thân vượt trội hơn nhiều so với hàng loạt cái tên kể trên nếu không muốn trở thành "bom xịt". Một lợi thế khác cho The Blues là việc đội bóng đang trong quá trình đâm đơn khiếu nại ngược lại FIFA vì cấm họ chuyển nhượng trong vòng hai mùa và kèm theo mức phạt lên đến 600.000 Franc Thụy Sĩ và theo các báo cáo hiện tại, mọi chuyện có vẻ đang rất sáng cửa cho họ.

    "Mọi thứ sẽ rất dễ dàng ngay cả khi họ nhận thức được việc mình đang bị cấm chuyển nhượng. Chelsea hiện có hơn 40 cầu thủ đang được cho mượn khắp các cấp độ tại Châu Âu, những người hoàn toàn có thể trở lại và giúp đội bóng vượt qua cơn hạn hán tài năng." Chuyên gia bóng đá từ ESPN, ông Gabriele Marcotti nhận định về tình hình của Chelsea.

    "Mọi người đều biết Eden Hazard đã ra đi và thay thế hoàn toàn anh ấy là điều không thể, nhưng việc tìm ra một người có tiềm năng tương tự là rất khả thi. Chelsea chưa bao giờ rơi vào thế bất lợi, ngay cả khi siêu sao người Bỉ tuyên bố đến Real, ban lãnh đạo và người hâm mộ The Blues gần như không có việc gì bất ngờ vì họ biết trước mọi chuyện ngay từ đầu. Willian và Pedro vẫn còn ở đó, nếu muốn tăng cường lực lượng, việc tái ký hợp đồng với bộ đôi trên sẽ giải quyết mọi thứ."

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Marcotti cho rằng Chelsea không quá lo lắng dù Hazard đã chuyển đến Real.

    "Nhưng phải nhìn theo một hướng khác, họ đang dần bước sang độ tuổi 30 và cần phải có những người trẻ tuổi thay thế vào vị trí đó. Các luận điểm tôi nói từ trên chỉ là để chứng minh cho một điều, Chelsea ngay cả khi không thể bổ sung cầu thủ cho đến hè năm sau vẫn đủ sức cày ải mọi đấu trường với nguồn nhân lực dồi dào của họ."

    "Trong trường hợp khả quan nhất, The Blues được gỡ bỏ lệnh cấm, họ có thể đưa về cái tên Guedes, cậu ấy là tài năng đã được kiểm chứng tại La Liga. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, môi trường bóng đá khác nhau có thể ảnh hưởng đến Guedes và khi đó Wilfred Zaha hoặc Ryan Fraser sẽ là phương án chữa cháy hiệu quả."

    Nguyễn Kim Bằng | 20:20 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...