MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Vũ Như Thành tìm lại niềm vui chơi bóng ở đội hạng Nhì

    16:16 Thứ tư 26/04/2017

    Cựu trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam bất ngờ khoác áo Phù Đổng FC với mục tiêu đưa đội bóng lên hạng Nhất năm 2018.

    Trong lễ xuất quân của CLB Phù Đổng ở giải hạng Nhì 2017, Vũ Như Thành cho biết lý do nhận lời khoác áo đội bóng: “Đội bóng có kế hoạch phát triển bài bản và được đầu tư chu đáo dù tuổi đời còn non trẻ. Tôi cũng nhận thấy lãnh đạo đội bóng có khát vọng, quyết tâm làm bóng đá tử tế”.

     - Bóng Đá

    Như Thành bày tỏ quyết tâm đưa đội bóng giành quyền thăng hạng.

    Trong sự nghiệp của mình, Như Thành từng được nhiều chuyên gia đánh giá là trung vệ tài năng bậc nhất trong thế hệ 8x. Anh bắt đầu tỏa sáng từ SEA Games 2003 và đỉnh cao là AFF Cup 2008 khi giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Anh từng khoác áo các đội bóng hàng đầu Việt Nam như Thể Công, Bình Dương trước khi sa sút vì những chuyện bên lề sân cỏ.

    Ngoài Như Thành, Phù Đổng FC cũng chiêu mộ nhiều cầu thủ có tên tuổi khác như cựu tuyển thủ quốc gia Cao Sỹ Cường, tiền vệ Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Mạnh Anh Tuấn. HLV trưởng của đội là Lê Đức Tuấn, cựu đội trưởng CLB Thanh Hóa. Trợ lý cho Đức Tuấn cũng là cựu đồng đội Trịnh Phong Thu.

    Tại lễ xuất quân, Chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Vũ khẳng định, mục tiêu của CLB bóng đá Phù Đổng trong mùa giải hạng Nhì 2017 là giành một trong 3,5 suất thăng hạng, qua đó góp mặt tham dự giải hạng Nhất 2018.

    Ông Nguyễn Xuân Vũ nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhất cho đội bóng nên không ngại chuyện phải bộc lộ tham vọng của mình. Giành quyền lên chơi hạng Nhất là tiền đề đầu tiên cho những bước đi, bước phát triển trong tương lai của CLB bóng đá Phù Đổng”.

    Trong khi đó, HLV trưởng Lê Đức Tuấn cũng tự tin nói: “Ngoài chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội bóng, điều tôi tâm đắc nhất chính là môi trường làm việc và kế hoạch phát triển của đội bóng. Nhiệm vụ giành vé thăng hạng mà CLB đặt ra không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng chúng tôi tin với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư trọng điểm của CLB, đội bóng sẽ hoàn thành tốt mục tiêu”.

    CLB bóng đá Phù Đổng là đội bóng Việt Nam đầu tiên phát triển theo mô hình bóng đá cộng đồng giống các CLB Nhật Bản khi có đến 20 nhà tài trợ.

    N.T | 10:34 26/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...