MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Vòng loại World Cup 2018 châu Á: Nhật Bản giành vé sớm, chiến thắng danh dự cho Thái Lan?

    22:47 Thứ tư 30/08/2017

    Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, Iran đã có vé tới Nga sau 8 lượt trận đầu tiên, và nhiều khả năng ở vòng đấu áp chót diễn ra vào ngày 31/8, Nhật Bản và có thể là Hàn Quốc sẽ đoạt vé sớm tham dự ngày hội bóng đá thế giới vào mùa hè năm sau.

    Tại bảng A, với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 8 giúp Iran có 20 điểm, nhiều hơn đội thứ 3 là Uzbekistan tới 8 điểm, trong khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa và thầy trò Carlos Queiroz nắm chắc 1 trong 2 vị trí đầu bảng, đồng nghĩa với việc trở thành đội bóng đầu tiên của châu Á giành vé dự VCK World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Iran trở thành đội bóng đầu tiên của châu Á giành vé dự VCK World Cup 2018.

    Trong khi đó, Hàn Quốc sau khi bất ngờ để thua 2-3 trên sân Qatar đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Uzbekistan lên thành 4 điểm, nhưng ở lượt trận áp chót vào ngày 31/8, nếu đánh bại đội bóng đã giành vé đi tiếp là Iran trên sân nhà, trong khi Uzbekistan không thể giành chiến thắng trước đội bóng đang chơi rất lên chân là Trung Quốc, thì Hàn Quốc sẽ giành tấm vé trực tiếp còn lại tại bảng A đến Nga mùa hè năm sau.

    Nếu điều này xảy ra, thì một đội có thể cũng được hưởng niềm vui là Syria khi họ chỉ còn kém đội thứ 3 Uzbekistan có 3 điểm, và tấm vé dự trận play-off vẫn còn nằm trong tầm tay, đương nhiên trước hết họ phải đánh bại Qatar trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Nếu đánh bại Australia, Nhật Bản sẽ giành vé tới Nga.

    Tại bảng B, cục diện trở nên phức tạp sau lượt trận thứ 8 khi Australia đánh bại Saudi Arabia 3-2 còn Nhật Bản không tận dụng lợi thế để củng cố ngôi đầu khi bị Iraq cầm hòa 1-1. Hiện Nhật Bản vẫn đứng đầu bảng B với 1 điểm nhiều hơn 2 đối thủ chính và nếu họ đánh bại Australia trên sân nhà ở lượt trận này, thầy trò Vahid Halilhodzic sẽ hoàn thành mục tiêu giành vé tới Nga sớm 1 vòng đấu.

    May mắn cho Australia là họ có được tâm lý thoải mải trước khi hành quân tới xứ mặt trời mọc, bởi ở trận đấu sớm lượt trận thứ 9, Saudi Arabia đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trên sân UAE. Trong khi đó, ở lượt trận cuối, Saudi Arabia và Nhật Bản chạm trán nhau, trong khi Australia được tiếp đón Thái Lan trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Thái Lan trước cơ hội có chiến thắng danh dự ở vòng loại thứ 3.

    Nói đến đại diện duy nhất của Đông Nam Á, Thái Lan đã chính thức hết cơ hội giành 3 vị trí đầu bảng từ lượt trận thứ 7, thậm chí họ còn là đội duy nhất trong 12 đại diện có mặt ở vòng loại thứ 3 chưa có nổi chiến thắng nào.

    Ở lượt trận ngày mai (31/8), đoàn quân của tân HLV Milovan Rajevac có cơ hội tìm trận thắng đầu tiên khi chỉ phải tiếp đón Iraq trên sân nhà, nhất là khi tinh thần của đội bóng xứ Chùa vàng đang lên cao sau trận hòa đáng tiếc trên sân UAE ở lượt trận trước, và đội U22 Thái Lan vừa làm nên chiến tích ở SEA Games với chiếc huy chương vàng lần thứ 3 liên tiếp.

    Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á:

    BẢNG A

    Ngày 31/8
    19:00 Trung Quốc vs Uzbekistan
    19:00 Hàn Quốc vs Iran
    19:00 Syria vs Qatar

    Ngày 05/09
    19:00 Iran vs Syria
    19:00 Qatar vs Trung Quốc
    19:00 Uzbekistan vs Hàn Quốc

    BẢNG B

    Ngày 31/8
    17:35 Nhật Bản ? - ? Australia
    19:00 Thái Lan ? - ? Iraq

    Ngày 29/8
    U.A.E. 2 - 1 Saudi Arabia

    Ngày 05/09
    19:00 Australia vs Thái Lan
    19:00 Iraq vs U.A.E.
    19:00 Saudi Arabia vs Nhật Bản
    Cục diện vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á trước 2 lượt trận cuối

    Phong Trần | 16:03 30/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...