Vòng bảng World Cup 2018: Chạy nhiều không ra kết quả!
01:01 Thứ bảy 30/06/2018
BongDa.com.vn Đương kim vô địch Đức bị loại đầy cay đắng dù họ là một trong số các đội tuyển có tổng quãng đường di chuyển trung bình nhiều nhất vòng bảng World Cup 2018.

Bóng đá hiện đại ngày nay đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển liên tục. Lối đá pressing để được nhiều không gian, cũng như linh hoạt trong các tình huống phản công lẫn phòng ngự được các đội bóng khá ưa chuộng. Tuy nhiên, tại World Cup điều này đang trở nên vô nghĩa.

Vòng bảng World Cup 2018: Chạy nhiều không ra kết quả! - Bóng Đá

 Tuyển Đức di chuyển khá nhiều nhưng sớm bị loại.

Thống kê chỉ ra rằng, 4/5 đội tuyển chạy nhiều nhất sau 3 lượt trận vòng bảng World Cup năm nay đều đã bị loại. Cụ thể, 4 đội tuyển chạy nhiều nhất gồm Serbia (trung bình 113 km/trận ), Đức (trung bình 112 km/trận), Australia (trung bình 110 km/trận), Ai Cập ( trung bình 109 km/trận) phải sớm dừng bước. Chỉ có duy nhất Nga (trung bình 110 km/trận) là giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Được biết, ĐKVĐ Đức là đội tuyển duy nhất đạt tổng quãng đường di chuyển mỗi trận là hơn 110 km trở lên, thậm chí ở cuộc đối đầu với Hàn Quốc lên tới 115 km nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Họ thất thủ 0-2 trước Hàn Quốc và sớm xách vali về nước ngay sau vòng đấu bảng.

Sau 3 lượt trận vòng bảng, Uruguay, Bỉ và tuyển Anh là 3 đội tuyển để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất. Trong khi Uruguay không thủng lưới bất kỳ bàn thua nào thì Anh và Bỉ đều thể hiện sức mạnh đáng sợ để cùng nhắt tay nhau vào vòng trong. Đáng ngạc nhiên, đây là 3 đội tuyển có tổng quãng đường di chuyển chỉ ở mức trung bình vào khoảng 104 km mỗi trận.

Nhật Bản và Bồ Đào Nha sở hữu quãng đường di chuyển trung bình thấp nhất, lần lượt là 96 km/trận và 98 km/trận nhưng cả 2 cũng đã chính thức giành vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Rõ ràng, chạy nhiều chưa chắc ra kết quả ở kỳ World Cup năm nay khi các đội tuyển chơi bóng thực dụng hơn rất nhiều.

Vòng bảng World Cup 2018: Chạy nhiều không ra kết quả! - Bóng Đá

 9 quả đá phản lưới nhà đã xảy ra ở World Cup 2018, nhiều nhất trong lịch sử.

Ở một số thống kê đáng chú ý khác, World Cup 2018 đã chứng kiến 9 pha đá phản lưới nhà. Đây chính là kỳ World Cup có nhiều pha “đốt đền” nhất từ trước tới nay dù giải đấu chỉ mới đi hết vòng đấu bảng.

Chưa dừng lại ở đó, đã xuất hiện 24 quả phạt đền (10 quả tham khảo công nghệ VAR) với 18 quả được thực hiện thành công. Đây chính là kỳ World Cup có nhiều quả phạt đền nhất trong lịch sử. Một lần nữa phải nhắc lại rằng, World Cup 2018 chỉ vừa đi được 1/3 chặn đường.

Video hành trình vô địch World Cup 2014 của Đức:

Tiểu Lam | 22:22 29/06/2018