MỚI NHẤT :
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • Vòng 8 V-League 2018: Công Phượng, Xuân Trường thăng hoa ở Tây Đô?

    10:02 Thứ sáu 18/05/2018

    BongDa.com.vn Vòng 8 V-League sẽ chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn, HAGL sẽ có chuyến làm khách tại Tây Đô. Trong khi đó Hà Nội FC sẽ hành quân đến Thiên Trường của Nam Định.

    Đấu sớm nhất của vòng 8 chính là cuộc chạm trán giữa Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa. Không có quá nhiều ngôi sao trong đội hình thế nhưng tinh thần tập thế và sự đoán kết trong lối chơi đã giúp thầy trò HLV Võ Đình Tân có mặt trong Top 3 của V-League.

    Không chỉ thể hiện mạnh mẽ hình bóng của "ngựa ô" của giải đấu, nếu tiếp tục có được phong độ tốt ở những vòng đấu tiếp theo rất có thể Sanna Khánh Hòa đủ sức lọt vào Top có huy chương khi giai đoạn lượt đi khép lại.

    Vòng 8 V-League: Công Phượng, Xuân Trường thăng hoa ở Tây Đô - Bóng Đá

     Sài Gòn FC sẽ được trở về sân nhà tiếp đón "ngựa ô" V-League màn tên Sanna Khánh Hòa.

    Ngược xuống miền Tây, đội bóng đang gây được nhiều sự chú ý của V-League 2018 là HAGL sẽ làm khách trên sân của Cần Thơ. Chắc chắn cuộc đối đầu giữa XSKT Cần Thơ và đội bóng phố Núi sẽ có rất nhiều điều thú vị, bởi HLV Đinh Hồng Vinh người đang dẫn dắt Cần Thơ đã có quá trình làm việc khá lâu dài ở HAGL. Tuy nhiên, cả HLV Hồng Vinh và ban huấn luyện HAGL, họ sẽ gác chuyện tình cảm lại để hướng tới mục tiêu cao nhất cho đội bóng của mình đang dẫn dắt.

    Với sức hút của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,..trong màu áo HAGL sẽ giúp sân Cần Thơ nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm này HLV Dương Minh Ninh nên biết tạo ra sự khác biệt để HAGL có kết quả tốt khi rời Tây Đô. Bởi dưới triều đại của HLV Đinh Hồng Vinh, XSKT Cần Thơ cũng là đội bóng cực kỳ khó chịu. Với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chủ nhà XSKT Cần Thơ đủ sức để đặt mục tiêu 3 điểm trước HAGL.

    Vòng 8 V-League: Công Phượng, Xuân Trường thăng hoa ở Tây Đô - Bóng Đá

    Công Phượng, Xuân Trường và các cầu thủ HAGL được dự đoán sẽ tạo nên cơn bão trên đất Tây Đô. Ảnh: Đình Viên.

    Sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Quảng Nam FC ở vòng 7, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đang có tâm lý cực tốt để đón tiếp Hải Phòng trên sân Gò Đậu. Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng của HLV Minh Phương đối đầu với TP.HCM. Ghế của Minh Phương ở thời điểm hiện tại đã rất nóng, nếu không có điểm trước TP.HCM ở vòng 8, rất có thể ban huấn luyện SHB Đà Nẵng sẽ thay đổi về mặt nhân sự.

    FLC Thanh Hóa dưới triều đại của HLV Đức Thắng đã có mặt ở bán kết Cúp Quốc gia, tuy nhiên trở lại với mặt trận V-League khó khăn vẫn chờ đợi đội bóng xứ Thanh. Thực tế, chuyến làm khách của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh là một thở thách thật sự với thầy trò HLV Đức Thắng. Trên sân Tam Kỳ Quảng Nam sẽ phải đặt mục tiêu 3 điểm trước SLNA để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

    Vòng 8 V-League: Công Phượng, Xuân Trường thăng hoa ở Tây Đô - Bóng Đá

    Nếu không có sự tác động từ phía "ngoại diên" Hà Nội FC đủ sức nghiền nát Nam Định trên sân Thiên Trường. Ảnh: Đình Viên.

    Ứng cử viên cho chức vô địch Hà Nội FC sẽ có cuộc "dạo chơi" trên sân Thiên Trường của Nam Định. Thẳng thắn để thừa nhận với nhau rằng Nam Định, đội bóng đang đứng bét bảng không có cửa để so sánh với "đại gia" Thủ đô. Bởi với dàn sao Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Quyết, Văn Hậu, Đức Huy, Thành Trung, Văn Kiên, Samson,..đủ sức nhấn chìm bất kỳ đội bóng mạnh nào ở V-League. Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây là những mối quan hệ bên ngoài sân cỏ và, rất có thể thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lại gặp "tai nạn" trên sân Thiên Trường.

     - Bóng Đá

    Lịch thi đấu vòng 8 V-League. 

     - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng sau vòng 7 V-League 2018. 

    Đình Viên | 09:40 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...