MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Vòng 16 giải Futsal VĐQG 2017: Huynh đệ tương tàn

    19:36 Thứ ba 20/06/2017

    BongDa.com.vn Vòng 16 chứng kiến nhiều cuộc chiến cân não, ngoài cặp đấu Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam thì Sanna Khánh Hòa và Sanatech đối đầu nhau xem như cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

    Theo điều lệ, đội vô địch giải năm nay sẽ được dự giải các CLB châu Á 2018 còn đội hạng nhì sẽ dự giải cấp CLB của Đông Nam Á 2018. Vì thế, đây là một trong những động lực để bộ ba Sanatech Khánh Hòa, Hải Phương Nam Phú Nhuận và Sanna Khánh Hòa quyết chiến trong giai đoạn về đích của mùa giải. 

    Những cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa ở làng futsal Việt Nam luôn rất hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Quang Thắng.

    Thái Sơn Nam (trắng) sẽ cuộc chiến không khoan nhượng với Hải Phương Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Thái Sơn Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm hơn đội đứng nhì, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng sẽ khép lại, nhiều khả năng đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân lên ngôi vô địch sớm trong trường hợp đánh bại đối thủ đang đứng thứ ba là Hải Phương Nam Phú Nhuận. 

    Một cửa nữa cho Thái Sơn Nam vô địch sớm là hòa Hải Phương Nam Phú Nhuận, trong khi Sanatech Khánh Hòa thua đàn anh Sanna Khánh Hòa. Dự báo, đây là trận đấu cực kỳ khó khăn đối với Thái Sơn Nam bởi Hải Phương Nam Phú Nhuận đang quyết tâm rất lớn để giành vé dự giải các CLB Đông Nam Á 2018. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh bên phía Hải Phương Nam đang trong cuộc đua đến vị trí nhì bảng nên chắc chắn, sẽ chiến đấu đến cùng trước Thái Sơn Nam. Dù ở thời điểm hiện tại Thái Sơn Nam và Hải Phương Nam đều "bú" chung bình sữa của bầu Tú nhưng khi mục tiêu đã quá rõ ràng thì cả hai sẽ quyết tâm đến cùng. Câu chuyện huynh đệ sẽ được cả hai tạm gác sang một bên.

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa sẽ có lợi thế rất lớn nếu đánh bại đội bóng đàn em Sanatech Khánh Hòa vòng 16. Ảnh: Thái Sơn.

    Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng phố biển Nha Trang được dự báo cũng vô cùng kịch tính, Sanatech Khánh Hòa đang muốn hướng đến trận thắng để củng cố vị trí thứ nhì. Bên kia chiến tuyến, Sanna Khánh Hòa đã không thể hoàn thành mục tiêu vô địch, vậy nên mục tiêu của họ cũng sẽ là vị trí thứ hai. Ở tình thế ngược lại nếu đánh bại được đội  bóng đàn em Sanatech Khánh Hòa, thầy trò HLV Đặng Đình Khang nhiều khả năng sẽ leo lên vị trí thứ ba, bởi hiệu số bàn thắng bại của Sanna Khánh Hòa không kém cạnh so với Hải Phương Nam.

    Lịch thi đấu ngày 21/06

    9h00: Thái Sơn Bắc –Tân Hiệp Hưng

    11h00: Hải Phương Nam Phú Nhuận – Thái Sơn Nam

    14h00: Sanna Khánh Hòa – Sanatech.KH

    16h00: Sanest Tourist Khánh Hòa – Sài Gòn

    18h00:Hoàng Thư Đà Nẵng – Cao Bằng

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 17:20 20/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...