MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Với sự thay đổi HLV lần này, mọi chuyện đều có thể xảy ra"

    20:31 Thứ hai 22/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Tammy Abraham tự tin sẽ có một chân trên hàng công của Chelsea.

    Tiền đạo người Anh, Tammy Abraham đã dành ba mùa chơi bóng theo dạng cho mượn từ đội bóng chủ quản Chelsea với các điểm đến lần lượt là Bristol City, Swansea và gần đây nhất là Aston Villa.

     - Bóng Đá

    Mới chỉ 21 tuổi nhưng Tammy đã có ba mùa giải được cho mượn đến ba nơi khác nhau.

    Trong đó, Tammy giữ vai trò cây săn bàn hàng đầu tại Villa Park với tổng cộng 26 bàn thắng sau 40 lần ra sân, góp công lớn vào chiến tích quay trở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sau chiến thắng trong trận play-off với Derby County, đội bóng cũ của HLV Frank Lampard.

    Sau khi hết hạn cho mượn, cầu thủ trẻ này trở lại tập luyện cùng tập thể The Blues trong chuyến du đấu mùa hè, ngoài ra anh phải cho thấy sự khao khát cống hiến của bản thân mới mong có cơ hội được trở lại khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge. Với sự mát tay trong khâu tuyển chọn măng non trẻ như đã thể hiện từ mùa trước tại Derby với hai trường hợp của Mason Mount và Fikayo Tomori, việc Tammy được trao cơ hội thể hiện bản thân vẫn vô cùng khả quan.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo người Anh trở lại và được tham dự chuyến du đấu mùa hè cùng cả đội.

    Đặc biệt, sau khi phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng đến mùa hè năm sau, The Blues chắc chắn cần có thật nhiều sự bổ sung nhân sự với nòng cốt là các nhân tố do chính lò đào tạo trẻ sản sinh ra, trong đó có cả Tammy. Mới đây nhất, cầu thủ 21 tuổi đã trả lời rất tự tin về cơ hội được ra sân và gây ấn tượng với tân thuyền trưởng, sau khi đã tích lũy kha khá kinh nghiệm trong ba năm được cho mượn.

    "Tôi đã gia nhập học viện từ khi mới lên sáu, chẳng có gì tốt hơn việc được gọi tên và tạo cơ hội tập luyện cho chuyến đi lần này, thậm chí mơ đến cơ hội góp mặt nơi đội hình chính thức tại một CLB lớn như Chelsea. Với sự thay đổi HLV lần này, mọi chuyện đều có thể xảy ra, vì vậy đó là cơ hội để tin tưởng vào các tài năng trẻ cũng như cầu thủ khác." Tammy Abraham phát biểu trên Sky Sports.

     - Bóng Đá

     Theo ý kiến của anh, cơ hội thể hiện bản thân trước mặt tân HLV là rất quan trọng.

    Tuy nhiên, bản thân tiền đạo trẻ người Anh vẫn biết tự lượng sức mình sẽ khó khăn trong việc có một suất chính thức trong sơ đồ của Lampard khi vị trí trung phong cắm đang được trấn giữ bởi hai cái tên sừng sỏ là Olivier Giroud và Michy Batshuayi. Ngay cả trường hợp xấu nhất, Tammy vẫn có thể trở lại thi đấu cho Aston Villa để làm quen dần với môi trường Ngoại Hạng Anh và tiếp tục rèn giũa kỹ năng săn bàn của mình.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:15 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...