MỚI NHẤT :
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Với Ronaldo, Juventus không vô địch châu Âu thì còn chờ đến bao giờ?

    23:31 Thứ tư 19/09/2018

    Đưa Cristiano Ronaldo về sân Allianz, Juventus cho thấy rõ tham vọng ở Champions League mùa này.

    Juventus chi đậm cho một Ronaldo đã 33 tuổi, đổi Mattia Caldara trẻ trung để lấy một Leonardo Bonucci đã bước qua tuổi 31. Đây không giống như những phi vụ chuyển nhượng thông minh thường thấy của Juventus trong những năm vừa qua.

    Tất cả đã quá rõ ràng, mục tiêu cao nhất của “Bà đầm già” mùa giải này là ngôi vô địch Champions League, danh hiệu mà đội bóng thành Turin khao khát suốt hơn hai thập niên qua.

    Juventus nghĩ ngắn, không lo dài?

    Từ trước đến nay, Juventus nổi tiếng với những vụ chuyển nhượng miễn phí mà chất lượng. Năm 2012, CLB này mua Paul Pogba từ Man United với giá 0 đồng khi cầu thủ này mới 19 tuổi. 4 năm sau đó, cầu thủ người Pháp trở về nửa đỏ thành Manchester với giá chuyển nhượng kỉ lục 89 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Juventus đã nhiều lần lỗi hẹn với chiếc cúp tai voi.

    Hè 2018, Mattia Caldara, trung vệ 24 tuổi gia nhập “Bà đầm già” sau 1 năm rưỡi được cho mượn tại CLB Atalanta. Như trường hợp của Pogba, Caldara được kì vọng sẽ là viên ngọc thô tiếp theo Juventus mài giũa. Nhưng những diễn biến sau đó trên thị trường chuyển nhượng Serie A khiến nhiều người ngỡ ngàng.

    Đến Juve chưa lâu, Caldara đã phải rời đi sang AC Milan. Đáng nói, ĐKVĐ Serie A đổi Caldara để lấy “người cũ” Bonucci, người đã bước sang tuổi 31 và vừa trải qua một mùa giải khá thất thường ở “Rori”. Bên cạnh đó, Juventus còn để Gonzalo Higuain đến AC Milan dưới dạng cho mượn như một chất xúc tác giúp thương vụ Caldara - Bonucci diễn ra trót lọt hơn.

    “Juventus chuyển ưu tiên từ mục tiêu dài hạn sang ngắn hạn”, cây bút Anthony Barbagallo viết trên trang Football Italy sau khi chứng kiến một trong những thương vụ đình đám nhất tại Italy mùa hè vừa qua.

    Mục tiêu ngắn hạn được Anthony Barbagallo đề cập đến không gì khác ngoài chức vô địch Champions League. Và cái duyên của Ronaldo, kinh nghiệm của Bonucci là thứ “Bà đầm già” cần cho đấu trường châu Âu.

    Juventus hiểu rõ sự khắc nghiệt tại đấu trường này. Tại Serie A, một cầu thủ trẻ tuổi như Caldara sẽ trưởng thành sau những sai lầm. Nhưng tại Champions League, một chút sơ sót nơi hàng thủ cũng sẽ khiến đội nhà phải trả giá.

     - Bóng Đá

     Không muốn hình ảnh thất bại hiện ra, Juventus quyết định tạo cú đột phá.

    Tại một đấu trường không có chỗ cho sai lầm như Champions League, Juventus cần kinh nghiệm chiến đấu của Bonucci hơn là tiềm năng phát triển của Caldara. Ngoài ra, so với Caldara chưa đá trận nào cho Juve, Bonucci vượt trội trong việc am hiểu lối chơi của đội cũng như phối hợp ăn ý với các đồng đội.

    Đội bóng thành Turin đang làm tất cả để lên ngôi châu Âu. Juve đang không xây dựng một đội hình cho tương lai, họ xây dựng một đội quân có thể chiến thắng tại Champions League.

    Người Italy nói Juventus đang ở trong một “kỷ nguyên Ronaldo”, rằng “dưới kỷ nguyên này, bất cứ ngôi vị nào khác ngoài ngôi vô địch Champions League cũng xem là thất bại”.

    Không bây giờ thì bao giờ?

    Juventus đã vô địch Serie A 7 năm liên tiếp. Việc là CLB bá chủ Italy trong suốt một thời gian dài giúp “Bà đầm già” khôi phục lại một cách ngoạn mục vị thế của mình sau scandal Calciopoli năm 2006.

    Song, hành trình tái thiết đó thiếu một chút gì đó để trở nên hoàn hảo. Thiếu thứ gì thì hẳn ai cũng rõ, đó là chức vô địch Champions League. Mọi sự thống trị đều có “tuổi thọ” của riêng nó. Mọi chu kì thành công đều phải kết thúc. Juventus tất nhiên không ngoại lệ.

    Những cầu thủ nòng cốt giúp Juve gặt hái nhiều danh hiệu quốc nội trong những năm qua đều đã có tuổi. Việc Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, những cầu thủ biểu tượng của CLB rời đi cho thấy một triều đại sắp sửa đi đến hồi kết.

    Những cầu thủ còn lại như Miralem Pjanic hay Douglas Costa cũng đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Do vậy, 1 đến 2, 3 mùa nữa có lẽ là cơ hội cuối cùng để Juventus lên đỉnh châu Âu với những cầu thủ hiện tại.

     - Bóng Đá

     Với Ronaldo, Juventus được kỳ vọng sẽ không vô duyên với danh hiệu Champions League nữa.

    Chi đậm mua CR7, tái hợp với Bonucci sau nhiều tranh cãi, có thể thấy “Bà đầm già” đang “tất tay” cho cơ hội sau cuối này. Bởi cơ hội trôi qua rồi không dễ dàng quay lại.

    Thời gian không đợi ai, Juventus đành phải mạo hiểm để có thể chạm tay đến chiếc cúp tai voi danh giá đã ngoảnh mặt với đội bóng Turin suốt hơn hai thập niên nay, đặc biệt là khi họ đã 2 lần vào chung kết Champions League trong 4 năm qua nhưng đều phải nhận thất bại.

    Serie A đã trải qua 4 vòng đấu. Còn quá sớm để nói về kết quả Serie A 2018-19. Mùa giải chỉ mới bắt đầu và cuộc đua vẫn còn chưa ngã ngũ. Song với việc Roma, Napoli - những kẻ ngáng đường khó chịu đối với Juventus những năm vừa qua - đang thể hiện phong độ trồi sụt sau những vòng đầu, chiếc Scudetto thứ 8 liên tiếp có lẽ không nằm ngoài tầm với của “Bà đầm già”.

    Vì lẽ đó, đấu trường Champions League vẫn chiếm vị trí quan trọng tuyệt đối. Juventus vô địch Champions League, không bây giờ thì còn chờ đến bao giờ?

    Juventus sẽ chạm trán CLB Valencia trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng H Champions League 2018-19. Tham vọng của Juve đã rõ, hãy chờ xem đội bóng thành Turin thực hiện hóa tham vọng đó như thế nào.

    Nguyên Khánh | 15:40 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...