MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Với một “trục dọc” hoàn hảo, Liverpool đủ khả năng vô địch Premier League mùa tới

    10:57 Thứ sáu 20/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với những sự bổ sung chất lượng, Liverpool đang sở hữu một “trục dọc” đáng gờm khiến các đối thủ cạnh tranh ở Premier league 2018/19 sẽ phải dè chừng.

    Trong bóng đá, các HLV thường xây dựng một đội hình theo trục dọc. Nguyên tắc rất đơn giản, cứ ở mỗi tuyến sẽ có ít nhất một cầu thủ đẳng cấp, có thể duy trì phong độ ổn định xuyên suốt chặng đường dài.

    Với Liverpool, trong quá khứ họ cũng từng có một “trục dọc” hoàn hảo. Đó là Pepe Reina (thủ môn), Jamie Carragher (trung vệ), Steven Gerrard (tiền vệ) và Fernando Torres (tiền đạo). “The Kop” thời điểm ấy có thể thách thức bất kỳ đối thủ nào.

    Và bây giờ, dưới thời HLV Jurgen Klopp, Liverpool đang tái hiện lại một “trục dọc” hoàn hảo như vậy. Đó là Alisson (thủ môn), Van Dijk (trung vệ), Naby Keita (tiền vệ) và Mohamed Salah (tiền đạo).

    Với một “trục dọc” hoàn hảo, Liverpool đủ khả năng vô địch Premier League mùa tới - Bóng Đá

     Với những bản hợp đồng mới nhất, Liverpool sẽ rất mạnh ở tất cả các vị trí.

    Những năm qua, Liverpool không có một “người gác đền” nào đáng tin cậy, điều đó ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng. Thế nhưng, dường như nỗi lo đó của “The Kop” sẽ không còn khi họ chiêu mộ Alisson từ AS Roma với mức giá 67 triệu bảng.

    Alisson là một thủ thành được đánh giá rất cao về khả năng phản xạ, sự ổn định và đặc biệt là khả năng phát động tấn công. Với một đội bóng luôn phát triển lối chơi từ phía sau như Liverpool, Alisson hứa hẹn sẽ là một thứ “vũ khí” lợi hại của “The Kop”.

    Với một “trục dọc” hoàn hảo, Liverpool đủ khả năng vô địch Premier League mùa tới - Bóng Đá

     Dù đắt giá, nhưng thủ thành Alisson là sự bổ sung cần thiết và hoàn hảo cho Liverpool.

    Ở hàng hậu vệ, khả năng của trung vệ người Hà Lan Van Dijk không cần bàn thêm, khi sự góp mặt của anh đã giúp hàng thủ “The Kop” tiến bộ trông thấy.

    Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Naby Keita cho thấy anh là một cầu thủ toàn diện. Không chỉ phòng ngự tốt, Keita còn là một cầu thủ rất nguy hiểm với hàng thủ đối phương mỗi khi anh dâng cao. Với nguồn năng lượng dồi dào, tiền vệ người Guinea có thể chơi bao sân không kém gì Golo Kante.

    Và ở hàng tấn công, Mohamed Salah chắn chắn vẫn là “đầu tàu” trong mỗi đợt tấn công của Liverpool. Với một mùa giải thăng hoa trước đó (32 bàn sau 38 trận, Vua phá lưới Premier League mùa trước), Salah được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ giúp “The Kop” bay cao ở mùa giải tới.

    Ngoài “trục dọc” lý tưởng trên, Liverpool còn có các vệ tinh xung quanh chơi cũng rất hay. Ở hàng thủ, Dejan Lovren chơi lăn xả không biết mệt mỏi, anh cùng Van Dijk hứa hẹn sẽ tạo thành một “bức tường” thực sự với mọi đối thủ. Ở hàng tiền vệ, Fabinho và Henderson sẵn sàng sát cánh và hỗ trợ cho Naby Keita bằng nền tảng thể lực sung mãn của mình.

    Với một “trục dọc” hoàn hảo, Liverpool đủ khả năng vô địch Premier League mùa tới - Bóng Đá

     Bộ ba này vẫn sẽ là cơn ác mộng cho tất cả các hàng phòng ngự tại Premier League lẫn châu Âu.

    Trong khi đó, sự kết hợp của bộ ba Roberto Firmino – Sadio Mane – Mohamed Salah chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Firmino sẵn sàng lùi về và Mane sẽ tiếp tục dùng tốc độ của mình để hỗ trợ tối đa cho Mohamed Salah.

    Với những sự bổ sung chất lượng, Liverpool đang có một đội hình rất chất lượng và đặc biệt là một “trục dọc” rất đáng gờm. Ở Premier mùa giải tới, họ hoàn toàn đủ khả năng để vượt mặt các đối thủ mạnh khác và lên ngôi vô địch.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:55 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...