Lý do có quan trọng?
Đến một lúc nào đó, chúng ta chẳng cần quan tâm đến lý do của một sự việc là gì nữa. Có thể ai đó đã quá mệt mỏi đến mức chẳng muốn trả lời hoặc chính bản thân ta cũng chán ngán câu đáp trả của họ. Cũng như Juventus, đến thời điểm này, những câu trả lời của HLV Massimiliano Allegri về việc Paulo Dybala phải ngồi dự bị mỗi lúc một khác.
Không phải ông nói dối đâu các bạn ạ! Đơn giản là Allegri không muốn trả lời. Nếu ai đó chưa hiểu về đội bóng thành Turin thì chúng ta xin nhắc lại luật lệ của họ. Với bóng đá Italia, họ có một quy luật gọi là "Luật im lặng" nhằm ngăn báo chí can thiệp quá mức vào nội bộ của đội bóng. Juventus là một trong những đội bóng áp dụng điều này thành công nhất.
Khác với AC Milan hào hoa, luôn mang chuyện nội bộ ra để "mua vui" cho truyền thông nhằm đánh đổi sự quan tâm của dư luận thì Lão phu nhân thành Turin lại giữ bí mật hậu trường kín như bưng. Nhưng gần đây một số thông tin nội bộ của Juventus cũng bị báo chí khai thác. Nhưng chỉ dừng lại là đoán mò về mẫu thuẫn nội bộ.
Và dĩ nhiên tất cả mọi chuyện chỉ nằm ở tin đồn. Mà đã gọi là tin đồn thì chẳng có lý do gì để bạn hỏi Allegri quá nhiều. Ví như vụ việc ông để tiền đạo Paulo Dybala dự bị cũng là một thắc mắc lớn với dư luận. Nhiều làn báo chí đề cập để hỏi ông nhưng chẳng lần nào câu trả lời trùng khớp nhau cả. Ban đầu HLV Allegri cho rằng Dybala chia tay bạn gái và lênh đênh trong việc tìm nhà tài trợ nên tâm lý không ổn định.
Nhưng giờ đây cô bạn gái lâu năm của anh đã trở về và Dybala cũng đã ký hợp đồng với Adidas. Vậy lý do thật sự là gì? Nhiều lần sau này Allegri phát biểu: "Có những lúc bạn sẽ cần những cầu thủ này, và có những lúc bạn cần những cầu thủ khác. Ngày hôm này chúng tôi cần nhiều hơn sự chắc chắn. Dybala hoàn toàn hiểu vấn đề và cậu ấy tôn trọng quyết định này."
Hoặc lắm lúc ông lại nói rằng muốn học trò thêm động lực: "Các cầu thủ đôi khi cũng nên quen với việc phải ngồi trên băng ghế dự bị vì tôi nghĩ điều đó cũng có mặt hay của nó. Cái mà tôi đòi hỏi ở cậu ấy bây giờ là tinh thần và thể lực phải tốt nhất có thể mới đáp ứng được tần suất thi đấu tại mọi đấu trường."
Dự bị vì tâm lý, vì chiến thuật rồi vì muốn có thêm động lực. Đâu thật sự là lý do mấu chốt? Có lẽ đã đến lúc bạn nên ngưng hỏi Allegri về vấn đề này. Đơn giản một điều rằng ông không muốn nói nữa.
Hãy quan tâm kết quả
Dù đó là lý do gì đi nữa thì Juventus vẫn thi đấu tuyệt hay. Dybala được tung vào sân vẫn thể hiện tốt. Như vậy là quá đủ. Bằng chứng rằng hai trận đối đầu với Genoa và Verona khi có mặt Dybala anh đều tỏa sáng. Lý do có thật sự quan trọng hay không khi quyết định của Allegri là đúng đắn?
Có những lúc bạn nên quan tâm lý do để xem xét toàn diện vấn đề nhưng một khi quyết định đã chính xác rồi thì lý do chẳng còn có giá trị là mấy. Bởi Dybala vẫn vui vẻ khi ngồi dự bị và Allegri vẫn đúng cho tời bây giờ.
Đã đến lúc các fan nên thôi đoán già đoán non và tập trung vào cách xoay tua hoàn hảo của Allegri thì hơn. Có lẽ đã đến lúc "Luật im lặng" được phát huy để Juventus có thể bảo vệ tất cả các thành viên của họ một cách cẩn mật nhất.
Vì lúc này không phải thời điểm để truyền thông can thiệp quá sâu vào nội bộ của đội bóng thành Turin. Họ đang chạy đua với Napoli từng điểm số. Cuộc chiến giành Scudetto mùa này quá căng thẳng. Serie A hiện tại không còn gọi tên một mình Juve nữa rồi. Đã đến lúc bạn quan tâm kết quả họ đạt được, đừng chăm chăm vào lý do.