MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • Với hai vũ khí bí mật, Setien đang giúp Barca "hồi sinh"

    18:14 Thứ hai 20/01/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra một vài thay đổi mang tính bước ngoặt giúp Barcelona áp đảo hoàn toàn đối thủ.

    Vào rạng sáng nay, Barcelona đã có trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Quique Setien. Sau hàng loạt nỗi thất vọng mà Ernesto Valverde mang lại, NHM rất mong chờ về việc vị chiến lược gia 61 tuổi sẽ tạo nên một cuộc cách mạng mới làm thay đổi toàn bộ cục diện Barca ở thời điểm hiện tại hay chí ít là làm hồi sinh lối chơi tiki taka truyền thống.

    Và sau 90 phút tại Camp Nou, cựu thuyền trưởng Real Betis đã khiến tất thảy Cules cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của toàn đội. Có thể thấy, thành công bước đầu Setien đạt được đều nhờ vào những sự thay đổi táo bạo mà ông đã mang vào đội hình Barca. Dưới đây là một vài dấu ấn rõ nét của chiến lược gia người Tây Ban Nha ở màn đụng độ vừa rồi.

    Thay đổi sơ đồ chiến thuật

    Setien chào sân với một đội hình khiến nhiều NHM cảm thấy vô cùng bất ngờ, 3-1-4-2. Sở dĩ thuyền trưởng 61 tuổi sử dụng sơ đồ này là vì ông muốn truyền tải ý đồ kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ một cách triệt để nhất.

     - Bóng Đá

     Setien đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-1-4-2 cho Barca.

    Việc tạo ra sự chênh lệch về số lượng người ở khu vực trung tuyến, cộng thêm sự vượt trội về mặt trình độ của các hảo thủ đội nhà so với Granada đã giúp Barcelona hoàn toàn áp đảo về khả năng cầm bóng cũng như tạo ra cơ hội (83 so với 17% của Granada).

    Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả ở màn đụng độ vừa rồi, bởi ngay cả trong trường hợp đội khách chiếm lại quyền kiểm soát, Barca vẫn có cách khắc chế khá hữu hiệu, đó là áp sát ngay lập tức nhằm giảm khả năng xử lý chính xác từ đối thủ, để lấy lại bóng và thực hiện một đợt tấn công mới. Chính từ một tình huống như vậy đã giúp Blaugrana giữ thành công 3 điểm ở lại Camp Nou.

    Sử dụng con người cũ nhưng vị trí mới

    Setien không tạo ra quá nhiều xáo trộn về nhân sự trong đội Barca, song chiến lược gia 61 tuổi vẫn biết cách tạo nên dấu ấn riêng của mình.

     - Bóng Đá

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có màn ra mắt thuận lợi.

    Ông bố trí Jordi Alba đá ở vị trí tiền vệ trung tâm ngay sau lưng bộ đôi Lionel Messi - Antoine Griezmann. Dưới thời Valverde, mối liên kết giữa cựu cầu thủ Valencia và Messi chính là thứ vũ khí lợi hại từng giúp Barca quật ngã rất nhiều đối thủ nặng ký. Vì thế, Setien quyết định đưa hai ngôi sao này gần nhau để qua đó tạo ra nhiều hơn những pha phối hợp sắc nét, và hiệu quả đã lập tức được chứng minh.

    Video Setien phát biểu sau trận:

    Trường Sơn | 17:44 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...