MỚI NHẤT :
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Với chiều cao 1m93, thủ môn của Than Quảng Ninh tự tin khi được gọi lên tuyển U22 Việt Nam

    11:37 Thứ ba 13/08/2019

    BongDa.com.vn Thủ môn cao 1m93 - Phan Minh Thành của CLB Than Quảng Ninh đã có những chia sẻ về điểm mạnh và điểm yếu của mình khi lên tập trung cùng U22 Việt Nam.

    Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 12/3, thủ thành cao 1m93 Phan Minh Thành của CLB Than Quảng Ninh cho biết: "Em cảm thấy rất vui khi có tên trong danh sách triệu tập đợt 2 của U22 Việt Nam. Tâm trạng hiện tại của em bình thường, nếu có cơ hội em sẽ cố gắng hết mình để tận dụng."

    Theo thủ thành Phan Minh Thành, các cầu thủ đều tỏ ra hòa nhập rất nhanh, toàn đội đều có những khoảng thời gian trao đổi để hòa đồng, hiểu biết hơn về đồng đội.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Phan Minh Thành có lợi thế về chiều cao khi được gọi lên tuyển U22 Việt Nam.

    Ở lần tập trung thứ 2 của tháng 8 này, Phan Minh Thành và Đỗ Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) là 2 thủ môn được triệu tập. Dù biết có nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh một vị trí ở U22 Việt Nam, nhưng Phan Minh Thành khẳng định, đây chính là động lực để chứng tỏ bản thân.

    "Em nghĩ đây chính là động lực để em phấn đấu, cố gắng lọt vào mắt thầy Park để có cơ hội ra sân. Trong những đợt tập trung, em thu được kinh nghiệm và sự tự tin hơn nữa cho bản thân mình. Lợi thế của em là chiều cao 1m93 cùng sải tay dài và khả năng chơi bóng bổng tốt để chiếm được suất ra sân thi đấu."- Phan Minh Thành chia sẻ.

    Tuy nhiên, thủ thành này cũng cho biết điểm yếu của mình chính là khả năng chơi bóng bằng chân chưa được tốt. Để khắc phục nhược điểm này, Phan Minh Thành đã học hỏi rất nhiều từ HLV Phan Thanh Hùng và thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, những người thấm nhuần tư duy phát triển bóng từ vị trí thủ môn.

    "Trước khi lên tuyển thì anh Linh và anh Hải Anh đã dặn em phải thật tự tin để chứng minh được bản thân mình. Khi ở CLB, để giúp em tự tin hơn, anh Linh đã dạy em trong những tình huống chơi chân nhất là trong tình huống bóng ngắn. Trước khi nhận bóng phải quan sát được bên trên, bên dưới để dễ chuyền."- Minh Thành cho biết.

    Được biết, thần tượng của thủ môn cao 1m93 là thủ thành Trần Nguyên Mạnh với những tình huống ra vào hợp lí và phản xạ xuất thần.

    Minh Anh | 10:00 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...