MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Với 3 'bom tấn' này, Solskjaer sẽ đủ sức giữ ghế tại Man Utd

    18:50 Thứ tư 09/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy cần thêm "viện binh" để nâng cao chất lượng đội hình Quỷ đỏ.

    1. Timo Werner

    Cầu thủ của RB Leipzig được cho nghỉ ở trận giao hữu với Argentina nhằm giữ sức cho cuộc đối đầu với Estonia tại vòng loại EURO 2020. Giờ đây, vấn đề tiền đạo đang là bài toán khiến Manchester United đau đầu. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần một cái tên đẳng cấp và Timo Werner hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu.

    Với 3 'bom tấn' này, Solskjaer sẽ đủ sức giữ ghế tại Man Utd - Bóng Đá

     Ở tuổi 23, Werner đã là một trong những "sát thủ" hàng đầu của Bundesliga.

    Kể từ đầu mùa giải đến nay, anh ghi được 7 bàn thắng sau 10 trận ra sân tính trên mọi đấu trường. Kể từ năm 2016, chân sút 23 tuổi có tổng cộng 68 pha lập công và 28 đường kiến tạo cho RB Leipzig, thành tích rất đáng nể. Đó là lí do vì sao "Tiểu Klose" lại lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn tại châu Âu và M.U cũng không phải ngoại lệ.

    Một trong những điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1996 là khả năng chọn vị trí, dứt điểm vô cùng đa dạng. Ngoài việc có thể chơi tốt trong vai trò đá cắm, chàng trai sinh ra tại Stuttgart cũng có thể đảm nhận vị trí đá cánh hoặc chơi lùi nếu cần.

    2. Donny van de Beek

    Câu chuyện về sự sáng tạo cũng là một nguyên nhân khiến đội chủ sân Old Trafford sa sút. Không có Paul Pogba trên sân, Quỷ đỏ hoàn toàn thiếu đi những pha bóng đột biến. Và giờ đây, nửa đỏ thành Manchester có thể tìm kiếm sự khác biệt với cái tên Donny van de Beek. Ngôi sao của Ajax Amsterdam là một trong những cầu thủ được quan tâm nhất ở TTCN mùa Hè 2019 vừa qua.

    Với 3 'bom tấn' này, Solskjaer sẽ đủ sức giữ ghế tại Man Utd - Bóng Đá

     Donny van de Beek sẽ sớm nối gót các ngôi sao khác rời Ajax Amsterdam?

    Thế nhưng, anh vẫn quyết ở lại sân Johan Cruyff Arena bất chấp những Matthijs de Ligt hay Frenkie de Jong đều khăn gói ra đi. Mặc dù vậy, ngôi sao 22 tuổi nhiều khả năng sẽ lại được săn đuổi gắt gao ở tháng Giêng tới. Ở mùa giải 2019/20 này, cầu thủ sinh năm 1997 ra sân 12 trận và có riêng cho mình 3 pha lập công cùng 6 đường kiến tạo.

    Trái ngược với Paul Pogba, Donny van de Beek sở hữu phong cách chơi bóng vô cùng phóng khoáng và cơ động. Không có thể hình và chiều cao quá lí tưởng như người đồng nghiệp, tuy nhiên tuyển thủ Hà Lan lại rất giỏi trong việc di chuyển, tạo khoảng trống và thường xuyên tạo ra những pha chuyền bóng mang tính đột biến cao.

    3. Jadon Sancho

    Trong danh sách này, xác suất Manchester United chiêu mộ cựu thần đồng Manchester City có lẽ là cao nhất. Đích thân ban lãnh đạo Borussia Dortmund thừa nhận, dù không bán Jadon Sancho ở mùa Hè 2019 nhưng khả năng anh ra đi là hoàn toàn có thể. Đây là thời cơ để nửa đỏ thành Manchester "thừa nước đục thả câu".

    Với 3 'bom tấn' này, Solskjaer sẽ đủ sức giữ ghế tại Man Utd - Bóng Đá

     Nếu quyết tâm, M.U hoàn toàn có khả năng "giành pole" trong vụ chiêu mộ Sancho.

    Đã từ rất lâu rồi, Quỷ đỏ không có được một nhân tố sở hữu khả năng xuyên phá bên hành lang cánh. Tốc độ, kỹ thuật và sự nhạy bén của ngôi sao người Anh là những tố chất cần thiết cho triết lý đang được Ole Gunnar Solskjaer áp dụng. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, M.U còn không có trong đội hình một nhân tố chạy cánh phải thực thụ.

    Những Juan Mata, Andreas Pereira hay cả Daniel James khi được giao trao cơ hội đều thi đấu dưới sức. Trong khi đó, Marcus Rashford và Anthony Martial lại tỏ ra nguy hiểm hơn nếu được chơi dạt biên trái. 

    Xem cú hat-trick của Roy Makaay vào lưới Ajax Amsterdam: 

    Giang Nam | 18:05 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...