Vợ tuyển thủ Anh tham gia lực lượng trợ lý VAR ở World Cup
09:39 Thứ tư 13/06/2018
Việc không trọng tài người Anh nào được mời làm nhiệm vụ tại World Cup 2018 có lẽ là nỗi hổ thẹn lớn nhất của xứ sở sương mù vốn luôn tự hào là nơi sản sinh ra bóng đá hiện đại.

99 trọng tài và trợ lý tham gia điều hành các trận đấu tại kỳ World Cup ở xứ sở Bạch dương lần này không có ai đến từ nước Anh, kể cả các nước láng giềng trong khối Vương quốc Anh như Xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland. Bỏ qua yếu tố chính trị khi mối quan hệ ngoại giao Anh - Nga căng thẳng chưa từng thấy, nguyên nhân được chỉ ra có lẽ chính là việc chất lượng của trọng tài Anh sa sút, dẫn đến quá nhiều sai sót trong những năm gần đây.

 - Bóng Đá

 Mark Clattenburg rời nước Anh, xứ sở sương mù không có trọng tài dự World Cup.

Liệu có thể được xem là một sự an ủi nếu như vẫn có công dân Anh tham gia công tác điều hành các trận đấu dù chỉ thông qua công nghệ trợ lý trọng tài hình ảnh (VAR)? VAR ở lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup chắc chắn sẽ nhận được không ít lời khen chê trái chiều từ dư luận người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

 - Bóng Đá

 Công nghệ VAR lần đầu được sử dụng tại World Cup 2018.

Đội tuyển Anh hẳn cũng không phải ngoại lệ nếu chẳng may kết quả thi đấu bị tác động bởi "trọng tài máy" nhưng xem ra những lời ca thán trong trường hợp này sẽ nhiều hơn hẳn so với các đội bóng khác, đặc biệt là với tiền đạo Jamie Vardy. Đơn giản bởi cô vợ xinh đẹp Rebekah của tuyển thủ này chính là một thành viên của êkip điều hành hệ thống VAR tại Nga!

 - Bóng Đá

 Mark Halsey và Rebekah Vardy tại khóa đào tạo.

Sau khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt do cựu trọng tài Mark Halsey giảng dạy, Rebekah cho thấy những tố chất đặc biệt có thể giúp cô trở thành một "vị vua áo đen" thừa khả năng điều hành tốt các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội của hãng cá cược BetBright, các đoạn clip ghi lại cách Rebekah xử lý nhiều tình huống phức tạp, gây tranh cãi ở những trận đấu trong lịch sử World Cup được người hâm mộ hết lời khen ngợi.

 - Bóng Đá

 Rebekah giải quyết tình huống dứt khoát và kiên quyết.

Ngay cả giảng viên Mark Halsey cũng phải nhìn nhận, rằng cô học trò của ông lĩnh hội tốt những kiến thức chuyên môn cần có để từ đó kiểm soát được mọi cầu thủ trên sân bóng: "Sau khi xem lại những tình huống gây tranh cãi ở các giải đấu trước, Rebekah đã vận dụng tốt kiến thức của mình để giải quyết các bài kiểm tra giả định."

 - Bóng Đá

 Rebekah Vardy sẽ tham gia điều hành hệ thống VAR tại World Cup Nga.

Về phần mình, Rebekah chia sẻ: "Từ bé, khi theo cha đến các trận đấu, tôi chứng kiến ông nhiều lần hét vang từ khán đài trước các quyết định sai trái của trọng tài và sau trận, ông phân tích cho tôi tường tận sự việc. Câu chuyện ngày xưa đã theo tôi đến khi trưởng thành và giờ đây, đã đến lúc tôi bày tỏ chính kiến của mình sau khi học được phương pháp đưa ra quyết định trong vài tích tắc. Tôi hiểu hơn ai hết nỗi bực dọc của HLV, cầu thủ trước sự can thiệp của VAR, nhất là với những diễn biến không như mong muốn ở trận giao hữu Anh - Ý hồi tháng 3 vừa qua khiến tuyển Anh đánh rơi chiến thắng ở vài phút cuối trận. Tôi tin khi được làm việc ở bộ phận VAR tại World Cup sắp tới, những quyết định tôi đưa ra cho trọng tài chính chắc chắn phải tuyệt đối chính xác! Tôi cũng không mong phải dùng VAR để xem xét những tình huống mà chồng tôi Jamie Vardy ghi bàn cho tuyển Anh."

Đông Linh