MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Vô tình chê bai Juventus và Sarri, Klopp vội vã nói lời xin lỗi

    16:43 Thứ ba 18/02/2020

    BongDa.com.vn Sợ bị hiểu lầm về những gì đã phát biểu, vị chiến lược gia người Đức đã phải lên tiếng giải thích cặn kẽ.

    Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Norwich City và Liverpool, HLV Jurgen Klopp đã đưa ra quan điểm về cuộc đua đến chức vô địch UEFA Champions League. Theo vị chiến lược gia 53 tuổi, Juventus là 1 trong số những ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua đến chiếc cúp bạc và với sức mạnh của mình, lẽ ra Bianconeri phải đang đứng đầu bảng xếp hạng Serie A.

    Phát biểu của Jurgen Klopp đã khiến ông phải hứng chịu không ít “gạch đá”. Maurizio Sarri vẫn đang gặp khó khăn ở Allianz Stadium và các Juventini cho rằng vị HLV người Đức đang gây áp lực cho người đồng nghiệp của mình.

    Klopp:

     Maurizio Sarri đang gặp khó khăn tại Juventus.

    Biết được điều này, Jurgen Klopp đã phải lên tiếng giải thích. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Atletico Madrid, ông cho biết:

    Tôi xin lỗi vì đã gây áp lực cho Sarri. Tôi không bao giờ sử dụng thứ “vũ khí tinh thần” này. Gây áp lực cho người khác không phải là điều tôi muốn làm. Họ đã hỏi tôi 1 câu hỏi và đôi khi tôi không suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.

    Tôi chỉ muốn biết tại sao Juventus không thể dẫn đầu với 10 điểm nhiều hơn các đối thủ khác ở Serie A. Sau đó, tôi đã tìm ra lí do khi xem trận đấu giữa Lazio và Inter Milan. Hai đội bóng này chính là lý do, không thể khác. Inter Milan đang trở lại và Lazio cũng đã có 1 mùa giải đáng kinh ngạc. Tôi không muốn gây áp lực lên Maurizio. Tôi rất tôn trọng Sarri và cũng rất vui khi ông ấy nói rằng tôi thật hài hước.”

    (*) Maurizio Sarri thận trọng khi nhắc đến các đối thủ của Juventus:

    Faro | 16:13 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...