MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • 'Việt Nam nên tôn trọng, nhưng không phải sợ Iraq'

    13:10 Thứ ba 08/01/2019

    Chuyên gia bóng đá người Malaysia Shebby Singh tin rằng kỹ thuật và chiến thuật của hai đội tuyển Iraq và Việt Nam là hoàn toàn ngang nhau.

    Tiếng nói lịch sử, cộng thêm thành tích ở Asian Cup cho thấy tuyển Iraq nằm ở cửa trên trong cuộc chạm trán lúc 20h30 tối nay (8/1). Nhìn vào thực tế đó, các học trò của HLV Park Hang-seo cần có sự tôn trọng nhất định giành cho đối thủ. Dù vậy, họ không việc gì phải sợ hãi trước đại diện Tây Á.

    Nhận định trên được chuyên gia Shebby Singh, từng bình luận cho kênh Fox Sports, chia sẻ với PV. Cựu tuyển thủ Malaysia nói thêm: "Về phương diện kỹ thuật và chiến thuật, Việt Nam và Iraq ngang nhau. Ở trận đấu tới, tuyển Việt Nam phải tỏ ra mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi."

    'Việt Nam nên tôn trọng, nhưng không phải sợ Iraq' - Bóng Đá

     Chuyên gia bóng đá người Malaysia Shebby Singh cho rằng tuyển Việt Nam không cần sợ hãi trước Iraq.

    "Trong môi trường bóng đá Đông Nam Á, lối chơi quyết liệt đồng nghĩa với những pha phạm lỗi, tuy nhiên tuyển Iraq cũng thi đấu không ngại va chạm để giành và giữ bóng", ông nhấn mạnh.

    Giải thích thêm vì sao tuyển Việt Nam nên tôn trọng, nhưng không cần sợ hãi trước Iraq, ông Shebby Singh cho rằng chính thành công ở AFF Cup 2018, cùng với sự tiến bộ của nhiều cầu thủ trong đội hình, sẽ trở thành nền tảng vững chắc mang đến niềm tin cho đại diện Đông Nam Á.

    Chức vô địch AFF Cup 2018 như liều doping tinh thần cần thiết, đồng thời tạo ra niềm tin rất lớn cho các cầu thủ. Mô tả đội tuyển Việt Nam, chuyên gia người Malaysia cho rằng dù là đội bóng cửa dưới, những gì họ thể hiện gần đây sẽ khiến các đối thủ khi chạm trán phải toát mồ hôi.

    Bây giờ, những "ông kẹ" muốn hạ thầy trò Park Hang-seo cũng khó. "Thành công ở AFF Cup cho thấy vị thế của tuyển Việt Nam giờ đã khác. Họ đã nếm trải được hương vị thành công, biết cách chinh phục thử thách", ông nói.

    'Việt Nam nên tôn trọng, nhưng không phải sợ Iraq' - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam với hành trang là chức vô địch AFF Cup 2018 được tin rằng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho tuyển Iraq. Ảnh: Thuận Thắng.

    "Đã vậy, lứa cầu thủ trong đội hình lại rất tài năng và niềm tin được dâng cao. Hai yếu tố quan trọng ấy không dễ để có được", ông Shebby Singh cho biết.

    Khi được hỏi cục diện trận đấu sắp tới sẽ thế nào, chuyên gia người Malaysia dự đoán nhịp độ trận đấu có thể diễn ra nhanh. Tuyển Iraq muốn chơi thứ bóng đá tốc độ và quyết liệt để chứng minh tầm vóc của gã khổng lồ châu Á.

    Ông Shebby Singh cũng kêu gọi tuyển Việt Nam phải lưu ý hai gương mặt rất đáng gờm. Khóa được những ngòi nổ này, một kết quả khả quan sẽ mở ra với thầy trò Park Hang-seo.

    "Bashar Resan là cái tên đầu tiên tuyển Việt Nam cần quan tâm. Tiền vệ này như người không phổi. Anh tay chạy không biết mệt mỏi. Thứ hai là Mohanad Ali. Đó là một tiền đạo trẻ xuất sắc và đang trên đường gia nhập top những cầu thủ hay nhất châu Á", chuyên gia Shebby Singh cảnh báo.

    'Việt Nam nên tôn trọng, nhưng không phải sợ Iraq' - Bóng Đá

     Bashar Resan (trái) là tiền vệ sáng giá của tuyển Iraq.

    Bashar Resan là tiền vệ tấn công từng có 20 lần khoác áo tuyển Iraq. Anh từng cùng tuyển U23 nước nhà giành huy chương đồng Asian Games 2014. Ngoài ra, tại giải U23 châu Á 2014, cầu thủ này cùng các đồng đội cũng giành được chức vô địch.

    Trong khi đó, Mohanad Ali năm nay 18 tuổi, có 11 lần khoác áo tuyển Iraq và ghi 6 bàn. Mũi nhọn này nổi tiếng với khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén, sút xa tốt và rất sáng tạo.

    Nguyên Trí | 11:22 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...