MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Việt Nam lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giải U14 nữ châu Á 2016

    11:31 Chủ nhật 05/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn ĐT U14 Việt Nam đã lỡ cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U14 nữ châu Á 2016 khi để thua U14 Thái Lan ở trận bán kết.

    Trong trận bán kết giải U14 nữ châu Á 2016 chiều ngày 4/6 với Thái Lan, HLV Đặng Quốc Tuấn đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có trong tay. Dù U14 Thái Lan được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch, nhưng ở trận đấu chiều qua U14 Việt Nam lại là những người có khởi đầu tốt hơn khi có nhiều tình huống nguy hiểm có thể trở thành bàn thắng. Tuy nhiên, lần lượt Mỹ Hằng cùng các đồng đội đã không thể tận dụng thành công cơ hội của mình.

    U14 Việt Nam lỡ cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

    U14 Việt Nam lỡ cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, sau những phút đầu thi đấu chệch choạc, U14 Thái Lan đã phát huy tốt lợi thế về thể hình, thể lực và kỹ thuật để gây sức ép về phía khung thành ĐT U14 Việt Nam. Phút thứ 12, U14 Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống tấn công nhanh bên cánh phải. Cú sút hiểm chéo góc của cầu thủ U14 Thái Lan đã khiến thủ môn Ngọc Thảo không kịp trở tay.

    Sang hiệp 2, HLV Đặng Quốc Tuấn đã có những sự điều chỉnh lối chơi khi tung 2 tiền đạo là Thanh Thảo (7) và Thu Hường ( 30) vào sân nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hoà. Với lực lượng được bổ sung, Việt Nam đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành Thái Lan nhưng rất tiếc khả năng dứt điểm của các cầu thủ còn kém nên hầu hết các cơ hội đều lần lượt bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

    Trong khi đó, ở những phút cuối của trận đấu, U14 Việt Nam không còn thể lực tốt, U14 Thái Lan đã tỉnh táo và tổ chức thế trận chặt chẽ. Phút 68, trong một tình huống phá bóng không dứt khoát, các cầu thủ Việt Nam đã tạo cơ hội tốt để đối phương có bàn thắng thứ 2 sau cú sút hiểm hóc.

    Với thất bại 0-2 trước U14 Thái Lan, tuyển Việt Nam đã lỡ cơ hội vào chung kết bảo vệ ngôi vô địch đã giành được ở giải đấu năm ngoái. Đối thủ của U14 Việt Nam ở trận phân hạng 3 là Myanmar khi đội này đã để thua 1-5 trước Philippines ở trận bán kết còn lại.

    Đức Văn | 10:40 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...