MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Việt Nam là đối trọng của Thái Lan tại AFF Cup

    10:39 Thứ bảy 22/10/2016 | 6| 3

    Chuyên gia John Duerden nhận định Thái Lan là ứng viên số một cho ngôi vô địch AFF Cup. Đối thủ còn lại khiến tất cả phải sợ hãi chính là Việt Nam, nhờ phong độ tốt thời gian qua.

    tuyen-viet-nam

     Việt Nam thi đấu rất ấn tượng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Ảnh: Internet.

    John Duerden là chuyên gia phân tích bóng đá châu Á. Trên tờFourFourTwo (phiên bản Malaysia), ông đã có những đánh giá về sơ bộ về cơ hội vô địch của các đội tại AFF Cup sắp tới. Theo ông, Thái Lan vẫn là ứng viên hàng đầu nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Họ toàn thua cả 4 trận vòng loại World Cup 2018 nhưng trình độ vẫn nhỉnh hơn các đối thủ còn lại trong khu vực.

    Ứng cử viên còn lại khiến tất cả còn lại phải e dè chính là Việt Nam. John Duerden rất ấn tượng với cách thầy trò HLV Hữu Thắng giành chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên tối 6/10. Đối thủ từng 2 lần dự World Cup, góp mặt ở Asian Cup 2 lần gần nhất và mang đội hình gần như mạnh nhất đến thi đấu nhưng vẫn nhận thất bại đậm trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

    Trước đội bóng mạnh của châu Á, Việt Nam khởi đầu không tốt nhưng dần dần đã kiểm soát được thế trận. Tuyến giữa với Tuấn Anh, Xuân Trường và Hoàng Thịnh đã chơi rất hay giúp đội nhà tạo ra thế trận lấn lướt. Chung cuộc, đội thắng 5-2 nhờ các pha lập công của Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Phạm Thành Lương. Màn trình diễn đó khiến những nhà quan sát phải ngạc nhiên.

    “Cầu thủ 21 tuổi có thể không chơi nhiều ở Hàn Quốc, với việc CLB Incheon mòn mỏi ở gần cuối bảng xếp hạng. Nó có lẽ là sai lầm lớn của Incheon United. Anh ấy bắt đầu giống như một cầu thủ đẳng cấp quốc tế thật sự,” John Duerden nhận xét về Lương Xuân Trường.

    Bên cạnh những cầu thủ trẻ tài năng, Việt Nàm còn có sự góp mặt của những ngôi sao kỳ cựu, nổi bật là đội trưởng Lê Công Vinh. Sự hiểu biết về các cầu thủ đã giúp HLV Hữu Thắng xây dựng nên một đội bóng ăn ý và đủ sức đạt thành công trong thời gian tới.

    Không chỉ Duerden, những cầu thủ trong khu vực cũng dành những lời khen ngợi cho Công Vinh cùng đồng đội. Chân sút Amri Yahyah nhấn mạnh Việt Nam là đối thủ mạnh và tuyển Malaysia của anh cần phải cảnh giác. Sẽ là bất ngờ nếu “Sao vàng” (biệt danh mà FourFourTwo đặt cho Việt Nam) không đứng đầu bảng B, nơi có sự góp mặt của Myanmar, Malaysia và Campuchia.

    Bất cứ đội bóng nào ở bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines nếu gặp Việt Nam ở vòng knock-out cũng phải thận trọng. Trên tất cả, Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực. Nhưng với sự tiến bộ của các đối thủ, họ sẽ không dễ dàng để bảo vệ được ngôi vô địch.

    Nguyễn Đăng | 09:48 22/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...