MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup: Qua rồi cái thời cọ xát

    19:37 Thứ hai 10/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thành tích tốt tại King's Cup sẽ là bước đà để ĐTQG Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2022.

    Với việc có được ngôi Á quân tại giải đấu lâu đời bậc nhất Thái Lan - King's Cup, Việt Nam đã có dịp khẳng định sức mạnh của mình trước các đối thủ ở ĐNÁ. Tuyệt vời hơn, chiến thắng trước Thái Lan đã giúp Việt Nam gom đủ số điểm để chắc một suất trong top 16 châu Á. Đây là mục tiêu đề ra ngay từ đầu giải của BHL bởi khi đấy Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022 và tránh được những đối thủ xương xẩu ngay từ đầu.

    Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup: Qua rồi cái thời cọ xát - Bóng Đá

     Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022. 

    Cụ thể, Việt Nam chỉ phải gặp một đối thủ cực mạnh ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (có thể là Nhật, Hàn, Iran, Úc, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc...). 3 đối thủ còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn Việt Nam. Trong trường hợp tuyệt vời nhất, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ rơi vào một bảng đấu bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hong Kong và một đội bất kì ở nhóm 5. Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 7 tại Doha, Qatar. 

    Với thể thức hiện tại, chỉ chiếm được vị trí nhất bảng, Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng loại cuối cùng nơi 12 đội tuyển chia làm 2 bảng và tranh 4,5 suất đến Qatar. Thậm chí, nếu để thua Trung Quốc, Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp bởi có đến 4 tấm vé cho những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có vị thế cao đến thế khi ra khu vực. 

    Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup: Qua rồi cái thời cọ xát - Bóng Đá

     Việt Nam ngày càng trưởng thành dưới tay ông Park. 

    Chúng ta phải thực tế rằng đội tuyển hãy còn nhiều hạn chế về mặt lực lượng. Tuy nhiên, đã qua rồi cái thời Việt Nam đi vòng loại World Cup để cọ xát rồi thua 4,5 bàn trắng và... chẳng học được gì ngoài từ "đối thủ quá mạnh". 

    Với sự chỉ đạo của thầy Park, Việt Nam đã từng bước trưởng thành chỉ trong 2 năm. Vua ĐNÁ tất nhiên không phải là mục tiêu của toàn đội. Trước một đối thủ cứng cựa như Curacao, Việt Nam đã chơi ngang ngửa và chỉ thua trên chấm phạt đền. Vấn đề từ đây đến tháng 7 khi chiến dịch vòng loại bắt đầu, HLV người Hàn Quốc phải tìm thêm những sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển. Như đã biết, các trận đấu vòng loại thường gom lại vào một tuần. Các đội tuyển phải đá hai đến ba trận đấu chỉ trong vòng tầm 10 ngày, đây là thử thách không nhỏ cho sự chuẩn bị thể lực của tuyển Việt Nam. 

    Có điều, hãy tin ông Park và ê-kíp hiểu rõ điều này hơn ai hết. Những kì tích ở Thường Châu, AFF Cup rồi Asian Cup vừa qua không tự nhiên mà đến. 

    Những pha bóng hay của Ronaldo:

    Ngọa Long | 19:13 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...