MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Việt Nam giành thành tích cao ở các môn thi đấu Olympic

    23:22 Thứ ba 16/06/2015

    Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, hơn 85% trong tổng số 73 huy chương vàng mà đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 28

    Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, hơn 85% trong tổng số 73 huy chương vàng mà đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 28 thuộc về các môn Olympic.

    Việt Nam giành thành tích cao ở các môn thi đấu Olympic
    Vận động viên Đỗ Thị Thảo đoạt huy chương vàng nội dung 1.500m nữ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
    T
    rong đó, ba môn trọng điểm luôn có tên trong các kỳ Thế vận hội Olympic là điền kinh đã giành được 11 huy chương vàng; bơi lội giành được 10 huy chương vàng; thể dục dụng cụ được 9 huy chương vàng.

    Các môn còn lại như đua thuyền (9 vàng), đấu kiếm (8 vàng), taekwondo (5 vàng) và bắn súng (4 vàng) cũng thành công rực rỡ, đóng góp vào thành tích chung cho đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

    Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên của Việt Nam được nhắc đến nhiều hơn cả tại SEA Games lần này. Cô gái trẻ 19 tuổi không hổ danh là “kình ngư Việt Nam” vì thành tích thi đấu xuất sắc, nổi bật, phá 8 kỷ lục SEA Games 28. Cô gái “vàng” được đánh giá xuất sắc không chỉ của đoàn thể thao Việt Nam mà còn của cả Đại hội thể thao Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Đội tuyển Điền kinh cũng có điểm sáng là Nguyễn Thị Huyền, cô đã xuất sắc trở thành vận động viên đầu tiên đạt chuẩn Olympic 2016 với hai huy chương vàng ở nội dung 400m và 400m rào nữ…

    Với kết quả thi đấu tại SEA Games lần này cho thấy tính đúng đắn của chủ trương đầu tư trọng điểm cho khoảng 50 vận động viên xuất sắc để hướng tới những đấu trường cao hơn, trong đó tập trung cho năm môn Olympic gồm điền kinh, bơi lội, thể dục, bắn súng và cử tạ.

    Thể thao Việt Nam cần đi theo hướng đầu tư trọng điểm này để giành thành tích xuất sắc hơn nữa. Ngay từ đầu năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định sẽ có 50-60 vận động viên được chọn lựa đưa vào danh sách đầu tư đặc biệt để giành thành tích cao tại đấu trường châu Á và đạt chuẩn đến Olympic.

    Khi được chọn vào danh sách trọng điểm loại một, các vận động viên sẽ được hưởng chế độ tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày và tiền công 400.000 đồng/người/ngày. Tổng cục Thể dục thể thao cũng sẽ ưu tiên tìm huấn luyện viên, chuyên gia có chất lượng cho các vận động viên này. Các vận động viên này cũng sẽ đi thi đấu tại các giải đấu quan trọng để giành thành tích tốt nhất cho thể thao nước nhà.

    Ngoài ra, ngành thể thao Việt Nam cũng sẽ đầu tư cho khoảng 100 vận động viên trọng điểm loại hai ở các môn thi có khả năng tranh chấp huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và các vận động viên trẻ tiềm năng. Các vận động viên này sẽ được thực hiện các chế độ như đối với vận động viên đội tuyển quốc gia, thêm vào đó là được đầu tư đặc biệt về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc bổ hỗ trợ. Tất cả kinh phí đầu tư cho các vận động viên trọng điểm nhóm một, nhóm hai đều được trích từ ngân sách Nhà nước cấp cho sự nghiệp thể thao hàng năm.

    Ngày 16/6, với huy chương bạc đạt được ở môn Bóng chuyền nam và là môn thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 28 (SEA Games 28), đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu tại Singapore với 73 huy chương vàng, 53 huy chương bạc và 60 huy chương đồng. Với thành tích này, Việt Nam đứng vị trí thứ ba toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 28.

    Đến thời điểm này, Thái Lan đang giành vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội năm nay khi giành được 95 huy chương vàng, 83 huy chương bạc và 69 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Singapore đứng vị trí thứ hai với 84 huy chương vàng, 73 huy chương bạc và 102 huy chương đồng.

    Quốc Trị - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...