MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Vì sao Xuân Trường ngồi dự bị trận đấu với Quảng Nam FC?

    09:59 Thứ sáu 15/06/2018

    Trong trận tiếp đón đương kim vô địch Quảng Nam FC trên sân nhà, HLV Dương Minh Ninh đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi để đội trưởng Xuân Trường ngồi trên băng ghế dự bị. Mới đây HLV của HAGL đã lên tiếng giải thích.

    Ở trận tiếp đón đương kim vô địch Quảng Nam FC trên sân nhà tại vòng 13 V-League 2018 hồi giữa tuần vừa qua, HLV Dương Minh Ninh đã để đội trưởng Xuân Trường ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã có khởi đầu ấn tượng khi Công Phượng ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Mặc dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại ngoại binh Douglas đã ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho Quảng Nam FC.

    Vì sao Xuân Trường ngồi dự bị trận đấu với Quảng Nam FC? - Bóng Đá

     Xuân Trường không có thể lực tốt nhất khi liên tục phải cày ải trên nhiều mặt trận

    Bước vào hiệp 2, HLV Dương Minh Ninh đã tung Xuân Trường vào sân thay thế vị trí của Văn Toàn ở phút 65 và sự có mặt của tiền vệ người Tuyên Quang đã giúp HAGL một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 với bàn thắng của Minh Vương ở phút 72. Những tưởng thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà để dành tặng các CĐV trung thành của đội bóng. Tuy nhiên, chỉ trong quãng thời gian 10 phút cuối trận (từ 79 đến 89), đội bóng phố Núi đã nhận liên tiếp 2 bàn thua khi lần lượt Quang Huy và Văn Học trừng phạt sai lầm hàng phòng ngự HAGL để ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đương kim vô địch Quảng Nam.

    Thất bại trước Quảng Nam FC khiến HAGL tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau thất bại 2-3 trước thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trên sân nhà, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng giải thích lý do phải để Xuân Trường ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu vừa qua. Theo đó, HLV của HAGL thừa nhận việc các cầu thủ liên tục cày ải ở những vòng đấu gần đây đã ảnh hưởng lớn đến thể lực.

    Trong khi đó, lý giải về trận thua trước Quảng Nam, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận hàng phòng ngự của HAGL còn nhiều hạn chế, đặc biệt là những tình huống chống phạt góc, các cầu thủ mất tập trung và chậm hơn đối thủ: “Rõ ràng, sau thời điểm thi đấu tốt thì một số vị trí của chúng tôi đã không đủ thể lực và không tập trung nên đã phải nhận thất bại.”

    Hoàng Anh | 08:37 15/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...