Vì sao tuyển Pháp loại Rabiot?
15:44 Thứ bảy 19/05/2018
BongDa.com.vn Tiền vệ trẻ của PSG Adrien Rabiot bị loại khỏi danh sách tập trung cho World Cup của tuyển Pháp, vậy đâu là nguyên do?

Sau khi HLV tuyển Pháp Didier Deschamps công bố danh sách 23 cái tên sẽ có suất sang Nga dự World Cup, dư luận đã tỏ ra khó hiểu khi thấy cầu thủ ngôi sao của PSG - Adrien Rabiot - chỉ có tên trong danh sách dự bị.

Những đồng đội của Rabiot ở PSG như Alphonse Areola, Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe đã được chọn vào đội hình chính thức nhưng anh thì lại phải nằm ở danh sách thứ 2, và gần như sẽ phải ở nhà hè này.

Tuy nhiên nếu như bạn là người theo dõi thường xuyên PSG thi đấu trong những tháng đầu 2018 thì bạn sẽ cảm thấy việc đó rất bình thường. Nhất là sau khi quan sát trận thua của gã nhà giàu nước Pháp trước Real Madrid tại vòng 16 đội Champions League năm nay.

Và HLV Deschamps còn bổ sung thêm vào lý do mà ông đưa ra quyết định này như sau: "Màn trình diễn của Adrien với đội tuyển Pháp không tốt như những gì mà cậu ấy làm được ở PSG."

 - Bóng Đá

 Đầy tài năng nhưng Rabiot vẫn cần thêm thời gian để phát triển thành một cầu thủ hàng đầu.

Rabiot, năm nay 23 tuổi, hiếm khi toả sáng khi được thi đấu trong màu áo tuyển Pháp. Kể cả tại PSG, sau trận thua Real hồi tháng 2 thì phong độ của anh cũng thất thường như thế.

Việc bị loại khỏi danh sách triệu tập chính thức của tuyển Pháp đã làm cho giá trị của cầu thủ này giảm đi, nhất là khi anh đang trong cuộc đàm phán về một bản hợp đồng mới với PSG.

Các cuộc thảo luận giữa anh và ban lãnh đạo đã tạm gác lại để đợi đến hết World Cup. Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất này, Rabiot sẽ có một mùa hè rảnh rỗi.

Cả 2 bên đều muốn nhanh chóng xác định tương lai của Rabiot để chuẩn bị cho triều đại mới của họ ở mùa giải năm sau. Nhất là khi đội bóng đã ký hợp đồng với Thomas Tuchel cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Bản thân tiền vệ này cũng muốn tập trung vào việc cải thiện bản thân mình nhiều hơn để chờ đợi cơ hội ở Euro 2020.

Ngay cả cựu HLV PSG Unai Emery khi được hỏi về chuyện Rabiot chỉ có tên trong danh sách dự bị chỉ nói rằng " Tôi tôn trọng những quyết định cảu Didier và ông ấy hẳn là có lý do riêng". Tuy nhiên ai cũng biết chính bản thân HLV Tây Ban Nha cũng đã nhận ra sự sa sút của học trò mình giai đoạn cuối mùa giải.

Vì sao tuyển Pháp loại Rabiot? - Bóng Đá

Rabiot không còn duy trì được phong độ ổn định vào cuối mùa. 

Rabiot có thể đã có một khoảng thời gian tồi tệ dẫn tới việc thi đấu không tốt nhưng lý do lớn nhất chính là việc anh từ chối thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm - vị trí mà anh thi đấu tốt nhất, để thi đấu ở tuyến trên và một phần đến từ sự chậm chạp của PSG trong việc gia hạn hợp đồng.

Thay thế vị trí của Rabiot tại tuyển Pháp, Steven N'Zonzi, được ưa thích hơn cầu thủ của PSG vì anh ấy có xu hướng chơi phòng ngự nhiều hơn. Nếu như Rabiot chịu thay đổi lối chơi của mình, chấp nhận thi đấu như một số 6 thay vì số 8 thì có lẽ anh vẫn có được chỗ đứng trong kế hoạch của Deschamps.

Đồng đội của anh Javier Pastore, người cũng đã lỡ hẹn với World Cup kì này, lên tiếng bênh vực anh. " Thật đáng xấu hổ khi anh ấy không được dự World Cup" - cầu thủ người Argentina viết - " Cậu ấy xứng đáng được có tên trong danh sách. Cứ tiếp tục tiến lên và tôi tin cậu sẽ sớm được tưởng thưởng xứng đáng. Cậu là một cầu thủ hàng đầu."

Lòng tốt của Pastore đối với bạn mình thật sự khiến người khác phải cảm động nhưng nếu nói rằng " Rabiot xứng đáng dự World Cup" thì hoàn toàn không đúng và việc khuyến khích Rabiot " tiếp tục tiến lên", thi đấu theo phong cách này chỉ làm trầm trọng hơn vấn đề của anh ấy.

Rõ ràng, Pastore hiểu vấn đề của bạn mình nằm ở đâu và tốt hơn hên thì anh nên hiểu luôn, vấn đề đó chính là một nửa nguyên nhân lý giải việc Rabiot phải ở nhà!

Trong suốt mùa giải này, Rabiot đã từ chối việc phải thi đấu ở hàng tiền vệ cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Pháp. Điều đó đã không gây tổn hại quá nhiều đến tuyển Pháp vì họ có phương án dự phòng nhưng PSG thì lại khác. Việc đội chủ sân Công viên các hoàng tử thất bại trước Real Madrid là minh chứng rõ nét nhất.

Rabiot mới 23 tuổi và anh vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, tương lai sẽ chỉ mở ra nếu anh biết thay đổi lối chơi của mình sao cho phù hợp với chiến thuật đội bóng. Còn bằng không, HLV Didier Deschamps sẽ thêm vài lần nữa khiến anh phải trả giá!

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:00 19/05/2018