MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Vì sao trọng tài không cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền?

    21:06 Thứ năm 16/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Hồ Tấn Tài đã đưa bóng trúng tay của đối phương, người có mặt bên trong vòng cấm U23 CHDCND Triều Tiên...

    Đội tuyển U23 Việt Nam mở tỉ số từ tương đối sớm, sau pha phối hợp giữa bộ ba Thành Trung (chuyền dài) - Tấn Tài (băng xuống cánh phải) - Tiến Linh (dứt điểm). Tuy nhiên, sau đó thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm cơ bản và đưa trận đấu then chốt trở về vạch xuất phát một cách đáng tiếc.

    Kịch tính của cuộc đụng độ được đẩy lên cao trào, khi hậu vệ Tấn Tài tiếp tục chơi tốt bên hữu. Phút 38, chàng trai đang khoác áo Bình Dương đưa bóng trúng tay cầu thủ số 14 (Choe Ok-Chol) - người có mặt bên trong vòng cấm địa để truy cản. Nhưng trọng tài không cho U23 Việt Nam được hưởng penalty.

    Thậm chí, công nghệ VAR cũng không can thiệp vào pha bóng này mà chỉ chiếu lại pha bóng tranh cãi như bình thường trên sóng truyền hình. Dù vậy, hình ảnh được chụp lại cho thấy, vị vua áo đen có lý khi xác định đó không phải một tình huống lỗi từ phía U23 CHDCND Triều Tiên.

    Vì sao trọng tài không cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền? - Bóng Đá

     Bóng chạm tay cầu thủ CHDCND Triều Tiên.

    Theo đó, bóng đã chạm vào sườn phải của Choe Ok-Chol trước khi đập lên tay (mang tính thụ động). Trường hợp này tương tự như tình huống Victor Lindelof tránh khỏi penalty ở trận derby Manchester giữa Manchester City và Manchester United trên sân Etihad hồi cuối năm ngoái.

    Vì vậy, không phạt đền trong pha bóng này cũng là điều dễ hiểu. Trận đấu trên thánh địa Rajamangala vẫn còn rất nhiều thời gian và U23 Việt Nam còn nguyên cơ hội tiếp, trong bối cảnh U23 Jordan đang bị U23 UAE dẫn trước với tỉ số 1-0 ở trận đấu cùng giờ tại sân I-mobile.

    Vì sao trọng tài không cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền? - Bóng Đá

     Pha bóng tương tự của Victor Lindelof.

    Trung Quân | 20:36 16/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...