MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Vì sao thể lực U19 Việt Nam sa sút bất thường trước U19 Jordan?

    14:13 Thứ bảy 20/10/2018

    Nhìn lại trận thua ngược 1-2 của U19 Việt Nam trước U19 Jordan, ai cũng có thể nhận thấy các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua kém đối phương về thể lực. Vì đâu đến nỗi?

     Vài năm trở lại đây, các đội tuyển trẻ Việt Nam luôn cho thấy nền tảng thể lực rất tốt khi đọ sức với các đối thủ mạnh trên đấu trường châu lục. Minh chứng là hành trình U19 Việt Nam giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017, giành HCB U23 châu Á và lọt vào tốp 4 ASIAD 2018.

     - Bóng Đá

     Thể lực sa sút khiến U19 Việt Nam thua ngược U19 Jordan 1-2 ở trận ra quân vòng chung kết giải U19 châu Á 2018. Ảnh: AFC

    Tuy nhiên, chiều qua, U19 Việt Nam lại tỏ ra hụt hơi trong trận ra quân bảng C vòng chung kết giải U19 châu Á 2018 gặp U19 Jordan.

    Bình luận trên kênh VTV6, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia cho rằng thể lực là điểm hạn chế dẫn tới việc U19 Việt Nam nhận kết quả thua ngược 1-2.

    Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận: "Sức lực của toàn đội không tốt. Nếu muốn có thể lực, bạn phải rèn luyện nhưng chúng tôi gần như không tập được gì vài ngày trước trận. Những phút cuối trận, các cầu thủ không còn sức lực."

    Tuy nhiên, còn một chi tiết nữa chưa được ông Tuấn "bật mí".

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Mạnh Dũng (số 11) không đảm bảo thể lực, buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải thay anh sau hiệp 1. Ảnh: I.T

    Đó là ngay trước khi bước vào cuộc đọ sức với Jordan, một số cầu thủ U19 Việt Nam đã bị sốt

    Thực tế, kết thúc hiệp 1 trận đấu với Jordan, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng - người đã ghi bàn mở tỷ số đã không thể tiếp tục thi đấu, người lạnh toát, buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải đưa Văn Nam vào thay đầu hiệp 2 (Nam đã có cơ hội mười mươi phút 77 từ đường chuyền bên cánh trái của Văn Tới nhưng lại đệm bóng cận thành hỏng ăn).

    Được biết, sau trận đấu, ngoài trường hợp đội trưởng Văn Tới bị chấn thương nặng đứt bán phần dây chằng chéo trước gối và phải sớm chia tay giải, 4 cầu thủ U19 đã phải đi truyền nước vì sốt cao!

    Rõ ràng khó khăn đang bủa vây thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Và giờ chỉ mong sao các cầu thủ sớm tìm lại được trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất cho cuộc đọ sức với U19 Australia chiều 22/10 tới.

    Hoàn Minh | 13:11 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...