MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Vì sao sân Thống Nhất còn trống vắng?

    22:24 Thứ năm 13/04/2017

    BongDa.com.vn Sân Thống Nhất có sức chứa khoảng 25.000 người. Nhưng, để số lượng khán giả đến với sân Thống Nhất tầm 8.000 người đã là một thành công của những người tổ chức khi có một trận đấu V-League diễn ra. Mùa giải năm nay, sân Thống Nhất có 2 đội bóng sử dụng sân này làm sân nhà là CLB Sài Gòn và CLB TPHCM nhưng lượng khán giả vẫn không đông.

    Cần phải nói rằng, sân Thống Nhất của V-League 2017 là sân đấu ồn ào và náo nhiệt nhất. Dù đó là CLB Sài Gòn hay CLB TPHCM thi đấu thì sân Thống Nhất vẫn tỏ ra hơn hẳn bất kỳ sân đấu nào. Ca sĩ biểu diễn, xổ số, bốc thăm trúng thưởng và hoạt náo viên thường xuyên có mặt. Thậm chí, những người “quyền cao chức trọng” như Quyền chủ tịch Lê Công Vinh còn “xắn tay áo” để bán vé cho khán giả.

     - Bóng Đá

     Công Vinh và CLB TPHCM đã rất nỗ lực trong việc lôi kéo khán giả đến sân.

    Chưa hết, Công Vinh còn sẵn sàng ra tận ngoài sân để giao lưu và chụp hình cùng các CĐV. Chương trình mua vé cả mùa giải của CLB TPHCM cũng đã diễn ra sôi động và đương nhiên, Công Vinh không thể vắng mặt. Thậm chí, sáng kiến mua vé vào sân được tặng ốp lưng điện thoại cũng được CLB TPHCM đưa vào tận dụng. Điều đó có nghĩa hầu hết những gì cần làm, Công Vinh cùng CLB TPHCM cũng đã làm. Mục đích duy nhất, kéo khán giả đến với sân Thống Nhất.

    Tương tự như thế là chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn. Đội bóng của ông chủ tịch ấy sau một mùa giải “nhập tịch” đã thay máu lực lượng gần hết. Mục đích là để “miền Nam hóa” đội bóng “tên Nam hồn Bắc” này. Thậm chí, như lời phát biểu của ông Đông là ông tuyển chọn các ngoại binh “đẹp trai” để thu hút khán giả khi nói về các tân binh của CLB Sài Gòn.

    Những nỗ lực ấy của các vị chủ tịch nói trên là rất đáng ghi nhận. Mục đích không ngoài gì khác là lấy lòng khán giả Sài Gòn và kéo họ đến sân khi đội bóng thi đấu nhiều hơn. Thế nhưng, phải thừa nhận rằng, số lượng khán giả đến sân Thống Nhất là chưa thể như ý của các vị chủ tịch mong muốn. Vì sao như vậy?

    Người Sài Gòn không quá khó tính trong việc ủng hộ bóng đá nơi đây phát triển. Nhưng người Sài Gòn lại rất coi trọng bản sắc, tính cách và cái hồn của đội bóng. So với CLB TPHCM, CLB Sài Gòn có một thiệt thòi là không phải đội bóng được sinh ra tại mảnh đất này. Thế nên, người Sài Gòn soi xét và kiểm chứng CLB Sài Gòn sẽ rất cẩn thận bởi không ai muốn như những đội bóng đã từng “tầm gửi” nơi đây và thất bại vì đi sai hướng.

     - Bóng Đá

     Sân thống Nhất vẫn chưa thể sôi động như kỳ vọng. Ảnh: Đình Viên.

    Với CLB TP.HCM, vì năm đầu tiên xuất hiện tại V-League nhưng lại lắm chiêu trò cũng đang khiến cho người Sài Gòn cảm thấy lo ngại. Điều mà người Sài Gòn cần nhất chính là cách mà các đại diện này thể hiện trên sân đấu. Qua đó, những chiến thắng và những trận đấu để lại ấn tượng tốt sẽ kéo khán giả đến sân. Còn với những chiêu trò, người Sài Gòn đã quá quen và xem đó chỉ là sự giải trí nhất thời mà thôi. Những điều này, có lẽ các vị chủ tịch hiểu hơn ai hết và mong rằng, họ sẽ có những sách lược đúng đắn hơn để sân Thống Nhất ít trống vắng hơn ở lượt về V-League.

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 22:10 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...