Thương vụ Haaland đã ngã ngửa khi tiền đạo người Na Uy quyết định cập bến Signal Iduna Park thay vì Old Trafford. Nhiều người đã đặt câu hỏi về việc tại sao mức phí chuyển nhượng của Erling chỉ nằm ở 20 triệu bảng, thay vì con số 76 triệu mà Quỷ Đỏ từng được đồn đoán sẽ chi ra vì anh. Nhưng nếu suy nghĩ khách quan hơn, việc Haaland gia nhập Dortmund với mức giá 'rẻ như cho' cũng không có gì quá bất ngờ.
Thực tế, Quỷ Đỏ vẫn chưa gửi bất cứ lời đề nghị chính thức nào cho R.B Salzburg về trường hợp của chân sút trẻ người Na Uy, mọi thông tin cánh báo chí đưa ra chỉ nằm ở mức tin đồn. Bên cạnh đó, việc ông Alf-Inge Haaland cũng như người đại diện Mino Raiola công khai muốn đưa Erling Braut Haaland sang Đức thi đấu thay vì Man Utd đầy biến động cũng khiến Quỷ Đỏ không còn mặn mà với thương vụ này.
Bên cạnh đó, mặc dù cao đến 1m94 nhưng Erling Haaland lại khá kém trong việc ghi bàn bằng đầu. Con số thống kê đã chỉ rõ ra điều đó khi số bàn thắng không chiến của chân sút 19 tuổi chỉ là 7,14% trong tổng số những lần lập công của anh. Trong khi đó, Quỷ Đỏ thành Manchester lại thường chơi tạt cánh đánh đầu, điều đó cho thấy, Haaland vẫn chưa phù hợp với triết lý của M.U. Vì vậy, việc bỏ ra 76 triệu bảng để chiêu mộ 1 mẫu tiền đạo vẫn còn quá trẻ và đầy biến số như Erling Haaland vẫn là điều mà Man Utd cần cân nhắc.
Chưa kể, Martial đang dần lấy lại được phong độ đỉnh cao trong khi Greenwood lại thi đấu ngày càng chững chạc. Điều này khiến việc Haaland gia nhập M.U sẽ khiến hàng công đội bóng càng trở nên chật chội. Trong 2 trận đấu gần nhất trước Newcastle và Burnley, chân sút người Pháp - Anthony Martial đã có cho mình đến 3 bàn thắng, chấm dứt những lo ngại về tình trạng của anh sau chấn thương.
Ngoài ra, nếu Haaland gia nhập Manchester United, điều đó ít nhiều sẽ cản trở sự phát triển của Greenwood - chân sút được mệnh danh là 'Persie mới'. NHM M.U hẳn chưa thể quên cú sút bên ngoài vòng cấm trong trận đấu gặp Newcastle tuần qua. Việc 'gỗ xanh' liên tục thể hiện được bản thân mình cũng khiến ban lãnh đạo Quỷ Đỏ phải cân nhắc về việc đem về một chân sút mới. Và tất nhiên, bỏ qua Haaland để tiếp tục tập trung vào phát triển những tài năng trẻ học viện đang là bước đi đúng đắn của Man Utd.