MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Rời Real, tân binh Bayern đã thoát khỏi "địa ngục tại Bernabeu"

    23:16 Thứ tư 22/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Alvaro Odriozola ắt hẳn có lý do để dứt áo rời khỏi Real Madrid.

    Trong ngày hôm nay, Bayern Munich đã chính thức đăng tải một thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến việc CLB vừa mượn thành công hậu vệ phải thuộc biên chế Real Madrid, Alvaro Odriozola trong một bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

    Ngôi sao người Tây Ban Nha từng được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại vị trí của mình. Anh gây ấn tượng cực mạnh ở kỳ World Cup hè năm 2018, vì thế Los Blancos đã không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lên đến 30 triệu euro để sở hữu Odriozola từ Real Sociedad.

     - Bóng Đá

     Odriozola đã khoác lên mình màu áo mới.

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của cầu thủ 24 tuổi tại Bernabeu hoàn toàn không đúng thời điểm. Khoảng thời gian anh gia nhập CLB là cũng lúc Real bắt đầu thoái trào với việc phải chia tay hai nhân tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp Kền kền trắng có lần thứ ba liên tiếp lên ngôi tại đấu trường Champions League, HLV Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo.

    Vì vậy, Alvaro Odriozola hoàn toàn không được truyền thông hay NHM chú ý nhiều tại thời điểm đó và dần chìm vào quên lãng. Cho đến khi Zizou trở lại tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu vào khoảng tháng Ba năm ngoái, hy vọng mới bắt đầu nhen nhóm đối với cầu thủ người Tây Ban Nha.

    Chiến lược gia 47 tuổi hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho mọi cầu thủ trong CLB, song tất cả chỉ được ghi nhận trên lý thuyết. Bởi lẽ ở nhiệm kỳ thứ hai tiếp quản Los Blancos, Zidane phải mang nặng trên vai áp lực tìm lại vinh quang cho CLB, do đó thay vì trao cơ hội cho các tài năng trẻ thể hiện, ông đã chọn giải pháp an toàn hơn, đó là đặt niềm tin vào các công thần từng được đích thân Zidane kiểm chứng năng lực.

     - Bóng Đá

     Ngôi sao 24 tuổi không tìm được chỗ đứng trong đội hình Real.

    Với triết lý quá rõ ràng mà vị thuyền trưởng người Pháp vạch ra, cánh cửa để đến với đội hình chính của Odriozola đã hoàn toàn khép lại. Dù rất cố gắng thể hiện ở những lần hiếm hoi được trao cơ hội, song anh chẳng thể nào cạnh tranh vị trí với một Dani Carvajal ổn định và dày dặn kinh nghiệm.

    Hết một nửa mùa giải. cựu cầu thủ Sociedad chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 lần tại La Liga. Nên nhớ rằng, Odriozola đang ở độ tuổi cần rất nhiều thời gian ra sân để phát triển sự nghiệp, do vậy việc ngôi sao sinh năm 1995 gật đầu đề nghị của Bayern có lẽ chính là cách tốt nhất để giúp anh thoát khỏi màn đêm u tối tại thủ đô Tây Ban Nha.

    Tài năng của Odriozola:

    Trường Sơn | 22:46 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...