MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Vì sao Man Utd và Chelsea đều sốt sắng vì kỷ lục gia ghi bàn đến từ PSG

    22:30 Thứ ba 30/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Edinson Cavani trở thành mối quan tâm của hai ông lớn Premier League.

    Edinson Cavani gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa 2013-2014 với mức phí 64 triệu Euro và phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng tại Ligue 1 thời điểm đó thuộc về Radamel Falcao với mức giá 60 triệu, đồng thời đội bóng đến từ Paris cũng rất tinh ý khi đưa về cả người đồng đội của anh tại Napoli trước đó, Ezequiel Lavezzi nhằm tái hợp song sát của Serie A trên đất Pháp.

     - Bóng Đá

     PSG đã rất khôn ngoan khi đưa cả Lavezzi và Cavani về Pháp.

    Tính đến hiện tại, với 6 mùa bóng tại Ligue 1, Cavani có cho riêng mình 124 bàn thắng sau 173 lần ra sân mà đỉnh cao là mùa 2016-2017 với 35 pha lập công sau 36 trận đã đấu. Mùa bóng năm nay, với sự có mặt của cả Neymar và Mbappe trên hàng công, Cavani chỉ mới ra sân 8 lần cùng 8 bàn thắng ghi được và mất luôn suất đá cắm vào chân người đàn em nhỏ hơn 11 tuổi.

    Với việc sắp đối mặt với một tương lai không mấy sáng sủa trên đất Pháp, Manchester United và Chelsea được cho là hai đội bóng quan tâm nhất đến tương lai của tiền đạo 32 tuổi và đã chuẩn bị sẵn hầu bao nhằm đón anh đến với Ngoại Hạng Anh trong mùa hè sắp tới.

     - Bóng Đá

     Cavani đang có 192 bàn sau 272 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đại gia nước Pháp.

    Vậy tại sao cả hai ông lớn của nước Anh cùng nhắm đến một tiền đạo đã 32 tuổi thay vì những cái tên trẻ trung hơn?

    Cụ thể Manchester United đang có trong tay những Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial nhưng vẫn để mắt đến tiền đạo người Uruguay vì họ cần một cái tên có thể lãnh đạo hàng công, đồng thời phải là người dày dặn kinh nghiệm trận mạc nhằm tiếp lửa cho các đàn em. Và Cavani là cái tên đáp ứng mọi yêu cầu kể trên.

     - Bóng Đá

     Hàng công non nớt của Man Utd cần tìm một người thủ lĩnh.

    Về phía Chelsea, họ đang đau đầu với hai cái tên Gonzalo Higuain và Olivier Giroud, cả hai dù có kinh nghiệm thi đấu đủ tốt và phong độ khá ổn định nhưng đội chủ sân Stamford Bridge biết họ cần phải tìm người có tầm ảnh hưởng to lớn lên hàng công như Eden Hazard nhằm chuẩn bị sẵn cho tình huống tuyển thủ người Bỉ ra đi trong tương lai. Được biết, hiện tại The Blues vẫn còn hai cái tên khác là Alvaro Morata cho mượn tại Atletico Madrid và trường hợp tương tự với Michy Batshuayi ở Crystal Palace. Tuy nhiên, nếu so về đẳng cấp, cả hai đều chẳng thể so bì với tiền đạo đến từ Uruguay.

     - Bóng Đá

    Chelsea đang khổ sở với bộ đôi Higuain-Giroud.

    Vì vậy, nếu bất cứ bên nào có được Cavani, bài toán hàng công trong mùa sau sẽ được giải quyết nhanh gọn vì lối chơi của tiền đạo 32 tuổi cơ bản đã khá phù hợp với giải Ngoại Hạng Anh vì anh có thể hình lẫn thể chất cho các pha so vai tần suất cao, đồng thời sự nhạy bén và khả năng ghi bàn đã được chứng minh qua hơn sáu năm tại Pháp. 

    Nguyễn Kim Bằng | 21:50 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...