MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Vì sao Man Utd sẽ phí phạm tài năng của Haaland?

    19:52 Thứ tư 25/12/2019

    BongDa.com.vn Đến Manchester United có thể là một bước tiến trong sự nghiệp của Erling Haaland, nhưng sự kết hợp này không nên xảy ra vào thời điểm này.

    Câu chuyện về khả năng Erling Haaland chuyển tới đầu quân cho Man Utd ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay liên tục xuất hiện trên các trang thể thao tại Anh trong 1 tháng trở lại đây.

    Phía Man Utd, dường như họ cũng không hề giấu khát vọng muốn sở hữu chân sút người Na Uy, khi đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer từng thừa nhận: "Cậu ấy [Haaland] là cầu thủ mà tôi khá ưa thích. Chúng tôi luôn tìm kiếm những tân binh xuất sắc cho đội bóng."

    Vì sao Man Utd sẽ phí phạm tài năng của Haaland? - Bóng Đá

     Haaland là ưu tiên hàng đầu của Quỷ Đỏ trong Tháng Giêng.

    Để có được sự phục vụ của ngôi sao người Na Uy, Quỷ Đỏ sẵn sàng cung cấp mức lương khủng mà nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19 đều khát khao, đó là còn con số 200 ngàn bảng/tuần. Đây cũng là mức lương khổng lồ dành cho Haaland, cần phải biết rằng, anh chỉ đang nhận 20 ngàn bảng/tuần tại Salzburg, tức tăng gấp 10 lần.

    Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, dường như bấy nhiêu là vẫn chưa đủ để Man Utd có thể lôi kéo Haaland về Old Trafford. Có những nguồn tin cho rằng Haaland sẽ tiếp tục ở lại Salzburg, và cũng có những nguồn tin khẳng định cầu thủ sinh năm 2000 này đã đồng ý chuyển tới Juventus,... nhưng dù lựa chọn thế nào đi nữa, việc không đầu quân cho Quỷ Đỏ vào thời điểm hiện tại có thể xem là một quyết định sáng suốt dành cho sự nghiệp của Haaland.

    Nói đến cầu thủ sinh tại Leeds, đây thật sự là một tiền đạo rất tuyệt vời, điều đó đã được thể hiện rất rõ thông qua 28 bàn thắng mà Haaland có được chỉ sau 22 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa này. Tuy nhiên sự thăng hoa mà Haaland có được cũng một phần đến từ khả năng "tiếp đạn" rất tốt từ các vệ tinh phía sau, điển hình như Takumi Minamino, người lúc này đã chuyển sang đầu quân cho Liverpool.

    Nếu đến Man Utd, thật sự khó có thể tìm ra đâu sẽ là người tiếp lửa cho Haaland, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ có khả năng tạo đột biến và mang lại sự sáng tạo tốt nhất cho Quỷ Đỏ chính là Pogba, người mà tương lai vẫn là một dấu hỏi to đùng tại Old Trafford. Trong suốt thời gian Pogba "chấn thương" không thể thi đấu, không khó để nhận ra hàng công của Quỷ Đỏ tỏ ra khổ sở thế nào trong việc nhận bóng trước khung thành đối thủ để tung ra các pha dứt điểm.

    Vì sao Man Utd sẽ phí phạm tài năng của Haaland? - Bóng Đá

     Nhưng Man Utd không phải là ưu tiên của Haaland.

    Nếu Man Utd chưa thể giải quyết được tương lai của Pogba, hay mang về Old Trafford một chân chuyền thật tốt để thay thế, rõ ràng khả năng săn bàn của Haaland cũng khó có thể phát huy tối đa vì không nhận được bóng.

    Không thể ghi bàn thường xuyên để đáp ứng kỳ vọng, không khó để tưởng tượng Haaland rồi sẽ bị truyền thông tại Anh và các CĐV Man Utd "vùi dập" thế nào. Hãy nhớ, Haaland chỉ mới 19 tuổi, độ tuổi rõ ràng vẫn chưa đủ cứng để đương đầu với những sóng gió như thế, để rồi khả năng sự nghiệp của anh bị hủy hoại từ đó cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Kỳ Anh | 19:22 25/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...