MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Vì sao Liverpool sẽ là đối thủ hoàn hảo cho Man United?

    21:29 Thứ năm 10/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United có thể hồi sinh khi đại chiến với đối thủ truyền kiếp?

    Manchester United đã phải chịu thất bại thứ ba tại Premier League mùa này trước Newcastle tại St. James Park hồi cuối tuần. Trong khi đó, Liverpool đánh bại được một đối thủ không hề dễ chịu là Leicester tại Anfield, qua đó duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải. Dù vậy. HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn coi The Kop là "đối thủ hoàn hảo" cho Man United khi ông phát biểu sau trận thua Newcastle.

    Có vẻ như chiến lược gia người Na Uy đang đề cập đến sự đoàn kết, gắn bó và nhiệt tình mà một cuộc đối đầu với đối thủ truyền kiếp sẽ mang lại, nhưng ông cũng có thể đúng nếu xét về mặt chiến thuật. Trên tất cả, đội hình của Solskjaer dường như rất phù hợp với lối chơi phản công hơn là kiểm soát bóng.

    The reason Ole Gunnar Solskjaer is right about Liverpool being the 'perfect' opponents for Manchester United - Bóng Đá

     Rashford chỉ là chính mình khi Man United phản công.

    Những Marcus Rashford, Daniel James hay Anthony Martial thích chạy vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, trong khi Harry Maguire phù hợp nhất với việc gây áp lực ở những khu vực sâu hơn so với việc phòng ngự ở gần giữa sân. Man United thì lại thiếu sáng tạo trong tuyến giữa, với Paul Pogba là cầu thủ duy nhất có tầm nhìn và kỹ thuật để thường xuyên thực hiện các đường chuyền thay đổi cục diện trận đấu. Rõ ràng Quỷ đỏ không hợp với phong cách kiểm soát và đưa bóng dần dần lên phần sân đối phương.

    Man United đã phải nhận thất bại trước Crystal Palace, West Ham, Newcastle, cũng như chia điểm cùng Southampton và Wolves. Ở những trận đấu đó, đoàn quân của Solskjaer luôn là đội làm chủ thế trận. Trái lại, Quỷ đỏ đã vùi dập Chelsea đến 4 bàn không gỡ trong trận ra quân Premier League, nhưng The Blues mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Và nó tạo điều kiện cho Rashford, James và Martial tận dụng mọi phẩm chất của mình trong những đợt phản công của Man United.

    The reason Ole Gunnar Solskjaer is right about Liverpool being the 'perfect' opponents for Manchester United - Bóng Đá

     Solskjaer sẽ xua tan mọi chỉ trích?

    Liverpool dưới sự chỉ đạo của HLV Jurgen Klopp luôn ưu tiên việc làm chủ thế trận, chỉ Man City là đội có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình cao hơn họ. Dĩ nhiên, điều này cho phép Man United tập trung toàn bộ vào phản công. Những Norwich hay Salzburg gần đây cũng đã làm lộ ra những yếu điểm nơi hàng thủ của The Kop và gây không ít khó khăn cho Liverpool. Dĩ nhiên, nếu so về chất lượng cầu thủ thì Man United hoàn toàn xếp trên hai đội bóng này. Công bằng mà nói, Solskjaer đã đúng khi cho rằng Liverpool sẽ là một đối thủ hoàn hảo đối với Man United.

    Solskjaer nói về Lukaku:

    Huỳnh Phong | 19:20 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...