MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Vì sao không vào top 4 mùa này sẽ tốt hơn cho M.U?

    22:08 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn M.U đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi top 4 Ngoại hạng Anh mùa này, và điều đó không hẳn hoàn toàn tệ.

    Sau khi khẳng định Manchester United sẽ cố gắng hết sức để quay lại top 4 trước thời điểm năm mới, mới đây HLV Jose Mourinho lại thừa nhận đội bóng của ông sẽ cần đến phép màu mới có thể kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội mạnh nhất.

    "Mùa giải này đội bóng gặp rất nhiều vấn đề, những kết quả đang chứng minh những gì tôi nói lúc trước, rằng đây sẽ là một mùa giải khó khăn với chúng tôi. Giờ đây mục tiêu lớn nhất của cả đội là giành được nhiều điểm nhất có thể, và cần thêm phép lạ để lọt vào top 4."

    Bác bỏ quan điểm của Mourinho, học trò tuyên bố Man Utd dư sức hoàn thành chỉ tiêu - Bóng Đá

     Mourinho có thể sẽ phải ra đi trước thời hạn mà không được bồi hoàn.

    Những lời nói của Người đặc biệt là hoàn toàn có cơ sở, bởi M.U đã không thể thắng cả 4 trận gần nhất ở Premier League, kể cả trước những đối thủ đang chơi bết bát như Crystal Palace và Southampton.

    Không còn đủ kiên nhẫn với Mourinho, BLĐ Man United được cho là đang liên hệ để đưa HLV Mauricio Pochettino về Old Trafford. Nếu như trước đây, các ông chủ còn chần chừ về việc sa thải Người đặc biệt bởi khoản bồi thường hợp đồng lên đến 30 triệu bảng, thì cuối mùa, nếu đội bóng không thể vào top 4, M.U sẽ có quyền gạt phăng chiến lược gia người Bồ mà không mất một đồng nào, theo những thỏa thuận trong hợp đồng (Mirror đưa tin).

    Như vậy, Pochettino sẽ có được ngân sách lớn hơn cho thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:20 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...