MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vì sao không phát sóng bóng đá nữ?

    00:40 Thứ năm 17/08/2017 | 1

    Người hâm mộ Việt Nam không thể xem tường thuật trực tiếp tuyển bóng đá nữ quốc gia đá trận mở màn gặp Philippines vào lúc 15 giờ ngày 17-8 tại sân UM Arena vì lý do bất khả kháng từ ban tổ chức

    Theo chia sẻ của đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), bất chấp những nỗ lực đàm phán, VTV không thể phát sóng môn bóng đá nữ, đặc biệt là các trận đấu có sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam. "Ban tổ chức (BTC) SEA Games chỉ thông báo ngắn gọn là không sản xuất tín hiệu môn bóng đá nữ. Vì vậy mà bất chấp nỗ lực của nhiều nhà đài đến từ Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar, VTV không thể phát sóng 4 trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung để phục vụ người hâm mộ," đại diện VTV chia sẻ.

    Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể theo dõi, cổ vũ cho bóng đá nữ. Nếu như ở SEA Games 2015 tại Singapore, môn bóng đá nữ không được tổ chức thì đến SEA Games 2017, dù bóng đá nữ được tổ chức nhưng không cho phép truyền hình trực tiếp. Theo báo chí các nước tìm hiểu thì phía BTC SEA Games cũng ngại nhắc đến vấn đề này.

     - Bóng Đá

     Đội nữ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân gặp Philippines chiều 17-8. Ảnh: Anh Đức.

    Trở lại với trận đấu mở màn gặp Philippines, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu tuyển nữ phải "lấy U22 Việt Nam làm động lực" để thắng thật đậm. "Hiệu số phụ nhiều khả năng sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc đua vô địch, nhất là với thể thức 5 đội đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Tôi dặn dò các học trò phải giành chiến thắng thật đậm ở trận mở màn để vừa tạo đà tâm lý vừa tích lũy được các chỉ số phụ cần thiết trước khi đấu với Thái Lan và Myanmar," HLV Mai Đức Chung nhận định.

    Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, tuyển Việt Nam đều thắng Philippines với tỉ số cách biệt. Tuy nhiên, cuộc đối đầu sắp tới sẽ không dễ dàng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội nữ Philippines lần này quy tụ một số cầu thủ trẻ đang chơi bóng tại các trường đại học ở Mỹ, vốn là nơi có nền bóng đá học đường rất phát triển. HLV của Philippines là Marnelli "Let" Dimzon cùng 2 trợ lý John Paul Merida và Gerald Orcullo cũng tự tin đủ sức giúp đội nhà tranh chấp huy chương ở giải đấu lần này, dù có thể là HCĐ.

    Trước khi sang Malaysia tranh tài ở SEA Games, đội nữ Philippines đã tập huấn tại Nhật Bản và thi đấu một số trận giao hữu với các đội Nojoima Stella Kanagawa, Đại học Yamanashi Gakuin và đội tuyển chọn của tỉnh Kanagawa. Trong trận khai mạc, Philippines đã vượt qua đội chủ nhà Malaysia để giành chiến thắng 2-1 nhờ công của Cathleen Camille Muldong và Patrice Mae San. Đây sẽ là 2 chân sút mà hàng phòng ngự do thủ môn Kiều Trinh chỉ huy sẽ phải đề cao cảnh giác.

    Bóng chuyền nam, nữ chung số phận

    Ngoài bóng đá nữ, đại diện VTV cũng cho biết 2 môn thi đấu bóng chuyền nam và nữ tại SEA Games 2017 cũng sẽ không được truyền hình trực tiếp. "BTC SEA Games chỉ thông báo rất ngắn gọn và chúng tôi buộc phải chấp nhận. Toàn bộ các trận đấu của bóng đá nữ cũng như 2 môn bóng chuyền nam và nữ sẽ được các phóng viên của VTV ghi hình lại một số trích đoạn để phục vụ người hâm mộ thể thao nước nhà" - phía VTV chia sẻ.

    Anh Dũng | 23:44 16/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...