MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Vì sao giải U22 Đông Nam Á được người Hàn Quốc quan tâm?

    18:22 Thứ hai 18/02/2019

    Dù chỉ là một giải đấu cấp độ trẻ trong khu vực ASEAN, giải vô địch U22 đang tổ chức ở Campuchia lại có ý nghĩa rất lớn đối với đội tuyển U22 Hàn Quốc của HLV Kim Hak-bum.

    Giải vô địch U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia vừa chứng kiến đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt có chiến thắng trước U22 Philippines với tỷ số 2-1 khá nhọc nhằn.

    Cũng trong ngày thi đấu mở màn, U22 Thái Lan giành chiến thắng tối thiểu trước Timor Leste và giữ vị trí nhì bảng khi kém U22 Việt Nam 1 bàn thắng.

    Năm 2019 mới là lần thứ 2 giải vô địch U22 Đông Nam Á được tổ chức (trước đó là giải U23 năm 2005). Dù giải đấu ở cấp độ trẻ này dường như không có nhiều tiếng tăm ở châu lục, báo chí Hàn Quốc vẫn đặc biệt quan tâm tới đấu trường này.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam có chiến thắng 2-1 trong trận ra quân với U22 Philippines. Ảnh: Ngọc Anh.

    Thứ nhất, giải đấu có sự tham dự của đội tuyển U22 Việt Nam, lực lượng nòng cốt trong đội hình U23 Việt Nam sẽ cùng HLV Park Hang-seo bước vào vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 này. Sau những thành công tại Thường Châu (Trung Quốc), người hâm mộ của xứ sở kim chi tiếp tục hy vọng "ma thuật Park Hang-seo" sẽ gặt hái thêm nhiều kỳ tích cùng nền bóng đá Việt Nam.

    Khi trong đội hình hiện tại của U22 Việt Nam không có những ngôi sao đã khẳng định được tài năng ở tuyển quốc gia như Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu, đây sẽ là dịp cho các cầu thủ trẻ khác thể hiện năng lực.

    Thứ hai, một lý do vô cùng quan trọng và đặc biệt sát sườn với bóng đá Hàn Quốc, đó là tại giải vô địch U22 Đông Nam Á có sự xuất hiện của đội tuyển U22 Campuchia và thi đấu trên sân Campuchia. 

    Tại vòng loại U23 châu Á 2020, đội tuyển U22 Hàn Quốc nằm cùng bảng H với Australia, Campuchia và Đài Loan (Trung Quốc). Tất cả trận đấu của bảng này đều được tổ chức ở Campuchia.

    Theo tờ Kyung Hyang, từ quan điểm của HLV Kim Hak-bum, người đã đưa Olympic Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018, cầu thủ U22 Hàn Quốc cần phải theo dõi sát sao các yếu tố môi trường, khí hậu cũng như tình hình sân vận động địa phương tại quốc gia đăng cai để dễ dàng thích nghi khi thi đấu trên sân khách.

    Đầu tháng 1 vừa qua, đội tuyển U22 Hàn Quốc cùng HLV Kim đã có chuyến tập huấn tới Thái Lan để làm quen với khí hậu và điều kiện sân bãi ở nơi sẽ diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, ở Campuchia - nơi diễn ra vòng loại, Hàn Quốc không tổ chức chương trình tập huấn.

     - Bóng Đá

     Cả hai HLV Park Hang-seo và Kim Hak-bum đều dành sự quan tâm tới giải U22 Đông Nam Á.

    Ngoài ra, thông qua giải đấu này, HLV Kim cũng có lợi thế nghiên cứu được sức mạnh của đội tuyển U22 Campuchia. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng khẳng định rằng không được phép chủ quan trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn.

    Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á, 11 đội nhất bảng cùng 4 đội có thành tích tốt thứ nhì sẽ lọt vào vòng chung kết 2020 diễn ra tại Thái Lan. Đây đồng thời cũng sẽ trở thành vòng loại khu vực châu Á cho nội dung bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020 - đấu trường được HLV Kim Hak-bum và người dân Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.

    Cũng như HLV Kim Hak-bum, HLV Park Hang-seo có mục đích tương tự khi dành sự quan tâm lớn tới giải vô địch U22 Đông Nam Á. Tại giải đấu này, bên cạnh nhiệm vụ tuyển quân, chiến lược gia 60 tuổi còn phải tập trung nghiên cứu hai đối thủ là Thái Lan và Indonesia - những đối thủ sẽ nằm cùng bảng K với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á.

    Bích Hiền | 15:22 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...