MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Vì sao đến bây giờ MU mới chỉ có một tân binh?

    06:30 Thứ bảy 22/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Ai cũng biết một cuộc tái thiết đang diễn ra tại Old Trafford, nhưng với cách thức chuyển nhượng của đội bóng, có thể sẽ không có bom tấn nào cập bến.

    Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 cùng 32 điểm kém hơn nhà vô địch Manchester City, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn phải sở hữu một hàng phòng ngự tệ hại nhất nhì Premier League với việc thủng lưới 54 bàn sau 38 trận.

    mu set for more transfer market misery - Bóng Đá

    Một mùa giải đầu tiên nhưng đầy sóng gió của Solsa tại đây.

    Trong bối cảnh đó, rõ ràng Manchester United đang đối mặt với một giai đoạn tái thiết quan trọng nhất của câu lạc bộ, đặc biệt là sau một mùa hè 2018 thất bại khi đội bóng chỉ mang về những cái tên: Fred, Diogo Dalot và thủ môn Lee Grant.

    Một loạt cầu thủ phải bị đem bán hoặc thanh lí hợp đồng và bổ sung lực lượng với những ngôi sao hàng đầu là cách nhanh nhất để hồi sinh Man United.

    Thế nhưng theo nhiều nguồn tin, Solskjaer chỉ có 100 triệu bảng để sử dụng trong hè này. Đồng nghĩa với việc ông phải bán những cầu thủ không có tương lai tại Old Trafford hoặc không muốn gắn bó với câu lạc bộ nếu muốn những bản hợp đồng bom tấn.

    Còn 10 ngày trước khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải và Daniel James là tân binh duy nhất vào thời điểm này, trong khi Manchester United đã mất đi những Marouane Fellaini, Ander Herrera và Antonio Valencia.

    Câu lạc bộ cũng vừa gia hạn với tiền vệ 31 tuổi Juan Mata, trước đó là Ashley Young, Phil Jones và Chis Smalling. Trong khi hợp đồng của những trụ cột như Marcus Rashford và David De Gea vẫn đang còn trên bàn đàm phán, còn việc tuyển dụng một giám đốc kĩ thuật vẫn chưa có kết quả.

    Bên cạnh James là cái tên duy nhất được mang về, những mục tiêu khác như tiền vệ Sean Longstaff, trung vệ Harry Maguire và hậu vệ Aaron Wan-Bissaka vẫn chỉ đang được đội bóng nỗ lực đàm phán với mức giá thấp hơn các câu lạc bộ chủ quản đưa ra.

    mu set for more transfer market misery - Bóng Đá

    Đây mới là bản hợp đồng đầu tiên của MU trong bối cảnh đội bóng cần tái thiết.

    Solskjaer và trợ lý Mike Phelan rất muốn có được Jadon Sancho trong đội hình, nhưng 80 triệu euro mà Borussia Dortmund yêu cầu đã phá hỏng kế hoạch của họ. Tương tư, Manchester United cũng được cho là không thể cạnh tranh với PSG trong cuộc đua giành lấy chữ kí của tài năng 19 tuổi, Matthijs De Ligt.

    Nếu Man United bán đi Paul Pogba, Romelu Lukaku hoặc David De Gea, số tiền thu được có thể giúp Solskjaer đến gần hơn với những mục tiêu của mình, nhưng nó giống với việc mua về để thay thế cho người ra đi chứ không phải là cải thiện đội hình.

    Một lần nữa, mỗi khi kì chuyển nhượng đến, mây đen lại bủa vây bầu trời Old Trafford.

    Huỳnh Phong | 00:05 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...