MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Vì sao Công Vinh trải thảm đỏ mời HLV Calisto?

    11:42 Thứ hai 30/10/2017

    BongDa.com.vn Trong vai trò quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh rất muốn nâng tầm cho đội bóng của mình. Mà lúc này ở băng ghế huấn luyện, người thích hợp nhất chính là “Ngài râu kẽm”.

    Không ai giàu thành tích hơn Calisto

    Trong 10 năm gắn bó với dải đất hình chữ S (từ 2001 đến tháng 3/2011), dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, HLV Calisto có thói quen dẫn dắt đội bóng của mình lọt vào Top 3 ở các giải đấu tham dự - một thành tích mà không một HLV nào từ trước đến nay (cả ngoại lẫn nội) đạt được.

     - Bóng Đá

     Thành tích của Calisto đối với bóng đá Việt Nam là điều không thể phủ nhận.

    Ở mùa giải đầu tiên hành nghề ở dải đất hình chữ S, HLV Calisto đã giúp GĐT.LA xuất sắc giành chức vô địch giải hạng Nhất 2001-2002 kèm theo tấm vé lên chơi ở giải đấu hạng cao nhất Việt Nam năm sau.

    Nhờ thành tích này mà ông Calisto được VFF mời dẫn dắt ĐTVN tham dự Tiger Cup 2002. Ở thời điểm đó, sau một kỳ SEA Games thảm bại, không nhiều người dám đặt niềm tin vào thầy trò HLV Calisto. Thế nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha đã thành công khi giúp ĐTVN giành được HCĐ. Đồng thời phát hiện ra các nhân tố mới sau này trở thành trụ cột của ĐTVN như Minh Phương, Tài Em…

    Sau Tiger Cup 2002, ông thầy người Bồ Đào Nha trở lại vị trí thuyền trưởng ở ĐT.LA và đảm nhiệm cương vị này trong 6 năm (2003-2008). Đây có thể nói là giai đoạn hoàng kim nhất của Gạch từ trước đến nay với 2 chức vô địch V-League (năm 2005, 2006), 3 ngôi á quân (năm 2003, 2007, 2008) và 1 lần giành HCĐ (năm 2004).

    Năm 2008 khi lần thứ 2 ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐTVN, ông Calisto đã xuất sắc cùng các học trò đăng quang ngôi quán quân ở sân chơi khu vực, thỏa nỗi mong chờ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau 44 năm chờ đợi.

    Một năm sau dù không tái lập được thành tích đó nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha cũng đã đưa U23 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết SEA Games 2009 và chỉ chịu thua sát nút U23 Malaysia của HLV Rajagopal với tỷ số 0-1. Còn ở giải đấu cuối cùng gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Calisto tiếp tục giữ vững thói quen tốt kể trên khi cùng ĐTVN giành hạng 3 tại AFF Cup 2010.

    Mối giao tình giữa Công Vinh và Calisto

     - Bóng Đá

     Công Vinh là học trò cưng của HLV Calisto.

    Giữa Công Vinh và HLV Calisto có mối giao tình đặc biệt. Trong giai đoạn dẫn dắt ĐT Việt Nam, Công Vinh là học trò cưng của HLV Calisto. Chính cựu tiền đạo xứ Nghệ là người ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp ông Calisto lên đỉnh Đông Nam Á năm 2008 cùng ĐT Việt Nam.

    Một năm sau, nhờ lời giới thiệu của HLV Calisto, Công Vinh đã lần đầu tiên xuất ngoại và chuyển tới đầu quân cho CLB Leixoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha trong thời gian 3 tháng. Đây có thể coi là chuyến xuất ngoại thành công nhất từ trước đến nay của các cầu thủ Việt Nam.

    Kể cả giai đoạn sau này, Công Vinh và nhà Calisto vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Bởi thế, việc Công Vinh trải thảm đỏ mời Calisto trở lại Việt Nam dẫn dắt đội bóng của mình ở mùa giải tới âu cũng là điều dễ hiểu. 

    3 Trong quá khứ, HLV Calisto đã giành được 3 chức vô địch: 1 lần cùng ĐT Việt Nam (ở AFF Cup 2008), 2 lần cùng CLB ĐT.LA (ở V-League 2005 và 2006)

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 11:15 30/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...