Động thái mới nhất cho thấy Chelsea vẫn chưa từ bỏ mục tiêu Marcos Alonso. HLV Conte sẵn sàng chi đến 24 triệu bảng cho 1 hậu vệ tầm trung như anh. Lý do gì khiến ông muốn có Marcos Alonso đến vậy khi vẫn còn nhiều hậu vệ giỏi trên thị trường?
Lý do 1: có kinh nghiệm ở Ngoại hạng
Theo Sportsmail, Marcos Alonso không phải là cái tên xa lạ với Premier League. Anh từng chơi 10 trận cho cho Bolton trước khi đội bóng này xuống hạng năm 2010. Sau khi về Ý chơi cho Fiorentina, anh tiếp tục được CLB gửi đến Sunderland trong 1 bản hợp đồng cho mượn. HLV Conte có lý khi kiên nhẫn với thương vụ này. Marcos Alonso sẽ không mất nhiều thời gian để “tái làm quen” với giải đấu cao nhất nước Anh.
Lý do 2: có nền tảng chất lượng
Cũng theo Sportsmail, Marcos Alonso đã trưởng thành trong màu áo Real Madrid B trước khi chuyển đến Anh thi đấu. Sau đó được HLV Pellegrini, lúc đó còn tại vị ở Real, gọi lên đội 1 cho trận đấu với Valencia. Nhưng mãi đến tháng 4 năm sau anh mới được ra sân trong trận đấu với Racing Sandander. Anh cũng từng được gọi vào đội U19 Tây ban Nha năm 2009. Marcos Alonso tuy không nhanh nhưng ý thức chiến thuật ngày càng tiến bộ. Anh biết khi nào nên lên công, khi nào cần về thủ. Marcos Alonso còn giỏi không chiến và tắc bóng nữa. Tuy không nổi tiếng về đào tạo trẻ, nhưng lò Castilla cũng đã sản sinh nhiều cầu thủ lớn cho bóng đá châu Âu.
Lý do 3 : có khả năng biến "giấc mộng 3-5-2" của Conte thành sự thật
Là lựa chọn số 1 của Fiorentina bên hành lang trái. Marcos Alonso thấm nhuần triết lý 3-5-2 từng “làm mưa làm gió” trở lại ở Ý. Mùa giải 2015/16, Marcos Alonso chơi tổng cộng 39 trận cho Fiorentina thì có đến 17 trận anh thử sức ở vị trí tiền vệ trái. Anh cũng ghi được 2 bàn và có 3 đường kiến tạo khi chơi ở vị trí này. Ngoài ra, Marcos Alonso còn chơi tốt vai trò hậu vệ trái và trung vệ. Nếu mang được cầu thủ đa năng này về, HLV Conte có thể trả Azpilicueta về lại cánh phải hoặc cho anh thử sức với vị trí trung vệ. Ông sẽ yên tâm hơn nếu muốn giao cánh phải cho 1 tiền đạo cánh chuyên về tấn công. Sơ đồ 3-5-2 của Conte sẽ dần hình thành với sự có mặt của Marcos Alonso.
Kết luận
HLV Conte không cần có những ngôi sao trong đội hình. Giống Wenger, ông cần những cầu thủ có thể giúp ông áp đặt triết lý của mình. Chả trách ông muốn chi đến 24 triệu bảng cho “kèo trái” người Tây Ban Nha này. HLV Conte chỉ còn vài tiếng đồng hồ để chốt lại thương vụ được cho là cuối cùng của ông mùa hè 2016.
Màn trình diễn của Marcos Alonso ở Fiorentina: