MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Vì sao "Cậu bé vàng" U23 Việt Nam không tới dự Gala mừng VĐV số 1?

    20:26 Thứ tư 27/03/2019 | 3

    Cuối năm ngoái, cuộc "chạy đua" trở thành VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc 2018 diễn ra rất khó lường giữa HCV ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo và ngôi sao bóng đá trẻ Nguyễn Quang Hải. Cuối cùng, Thảo đã được vinh danh ở vị trí số 1 trong tốp 10 VĐV tiêu biểu.

    Sáng nay, đã diễn ra Gala "Vinh quang Thể thao Việt Nam", trao thưởng cho VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018.

     - Bóng Đá

     Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải không dự Gala "Vinh quang Thể thao Việt Nam". Ảnh: I.T

    Chi tiết đáng lưu ý là cầu thủ Nguyễn Quang Hải (đứng thứ 2 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu) - ngôi sao được giới trẻ vô cùng hâm mộ, đặc biệt khi anh đã ghi dấu ấn tuyệt vời trên hành trình cùng U23 Việt Nam đại thắng U23 Thái Lan 4-0, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, lại vắng mặt (?!).

     - Bóng Đá

     Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng phát biểu tại Gala "Vinh quang Thể thao Việt Nam" sáng nay. Ảnh: Bùi Lượng

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do Hải vắng mặt là do anh bận tham dự một sự kiện khác. Nhưng theo nguồn tin không chính thức, Hải mệt mỏi, cần có thời gian giảm stress bên gia đình và người thân, qua đó tích lũy năng lượng cho 1 mùa giải hứa hẹn rất khốc liệt cùng Hà Nội FC và các ĐTQG, đặc biệt là SEA Games 2019.

    Thay Quang Hải, người đồng đội Đình Trọng (xếp thứ 10 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018) đã có mặt. 

    Vẫn với phong cách bình thản rất dễ gần, Đình Trọng hứa sẽ cố gắng sẽ nỗ lực tập luyện, làm tất cả những gì có thể để mang tới niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và Thể thao nước nhà nói chung.

     - Bóng Đá

     HCV điền kinh ASIAD Bùi Thị Thu Thảo (ngoài cùng bên trái) và Tuyển thủ U23 Việt Nam Trần Đình Trọng được vinh danh sáng nay. Ảnh: Bùi Lượng.

    Về phần mình, VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc 2018 Bùi Thị Thu Thảo vẫn tỏ ra bẽn lẽn, khác hẳn với phong cách mạnh mẽ khi bước vào những cú nhảy xa.

    Thu Thảo xưng "cháu" và hứa sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, học hỏi những thế hệ đi trước để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc.

     - Bóng Đá

     Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng trao thưởng cho các VĐV Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018. Ảnh: Bùi Lượng

    Trở lại quá khứ, năm 2018 có thể coi là một năm đại thành công của Thể thao Việt Nam khi rất nhiều VĐV ở các môn đã đạt được những thành công trên đấu trường ASIAD, AFF Cup, HCB giải U23 châu Á.

    40 năm qua kể từ cuộc bầu chọn đầu tiên năm 1978, Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc đã vượt lên một tầm cao mới.

    Không gói gọn trong khuôn khổ một cuộc bình chọn, đây còn là nơi mang tới niềm tin, động lực cho các VĐV - những người thực sự đam mê, "cháy" hết Tuổi Thanh Xuân vì màu cờ sắc áo!

     - Bóng Đá

     

    Tuấn Minh | 16:25 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...