MỚI NHẤT :
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Vì sao Barca sẽ vô địch Champions League 2018/19?

    09:37 Thứ bảy 20/04/2019

    BongDa.com.vn Champions League 2018/ 19 đã đi đến vòng bán kết, và lúc này đang có nhiều lý do để tin rằng Barca sẽ là đội nâng cao chức vô địch tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

    Sở hữu hàng công xuất sắc bậc nhất châu Âu

    Hàng công của Barca hiện tại với những cái tên Messi, Suarez, Coutinho hay Dembele thực sự khiến cho mọi hàng thủ phải sợ sệt. Đây đang là một trong những hàng công chơi ăn ý và hiệu quả nhất châu Âu hiện nay.

    Vì sao Barca sẽ vô địch Champions League 2018/ 19? - Bóng Đá

     Với 2 "cỗ máy ghi bàn" này, hàng công Barca là nỗi khiếp sợ đối với mọi đối thủ.

    Tính trên mọi đấu trường mùa này, 4 chân sút trên đã có tổng cộng 93 bàn cho “gã khổng lồ” xứ Catalan. Messi đang có 45 bàn, Suarez có 23 bàn, Coutinho 11 bàn và Dembele đóng góp 14 pha lập công.

    Hạt nhân Messi

    Nếu Barca có một hàng công được ví như bom nguyên tử, thì ở đó Messi chính là hạt nhân. Ngôi sao người Argentina như thường lệ vẫn đang cho thấy vai trò đầu tàu của mình để giúp Barca chơi tốt ở mọi sân chơi mà đội bóng này tham dự.

    Vì sao Barca sẽ vô địch Champions League 2018/ 19? - Bóng Đá

     Trong một ngày thi đấu đúng phong độ, rất khó để ngăn cản Lionel Messi.

    Ở Champions League hiện tại, Messi cũng đang “cô đơn” trên đỉnh khi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn. Và nếu Messi tiếp tục phong độ đỉnh cao như hiện nay, Barca hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chức vô địch Champions League năm nay, thậm chí là cú ăn 3 vào cuối mùa.

    Sở hữu một thủ môn xuất sắc

    Trong số 4 thủ thành của 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết Champions League năm nay, thủ thành Ter Stegen chính là “người gác đền” khó bị đánh bại nhất. Xuyên suốt từ vòng bảng đến giờ, anh mới chỉ để lọt lưới có 6 lần ( vòng bảng là 5, vòng 1/8 là 1, vòng tứ kết không thủng lưới). Một thành tích rất đỗi ấn tượng.

    Vì sao Barca sẽ vô địch Champions League 2018/ 19? - Bóng Đá

     Thủ thành người Đức đang thi đấu rất ổn định.

    Ở mùa giải năm nay, Ter Stegen đang khiến các CĐV Barca cảm thấy hết sức an tâm, khi anh thể hiện một sự chắc chắn đáng kinh ngạc, ít mắc sai xót và nhiều lần có những pha cứu nguy không tưởng.

    Lối chơi biến ảo

    Lối chơi của Barca hiện tại luôn đa dạng và biến hóa khôn lường. Họ luôn có sự điều chỉnh và tìm ra cách chơi phù hợp nhất trước các đối thủ khác nhau. Barca bây giờ chơi tấn công đẹp mắt, nhưng cũng sẵn sàng chơi phòng ngự nhiều hơn khi cần thiết.

    Với sự tùy biến này, “gã khổng lồ” xứ Catalan luôn tìm được cách chiếm quyền kiểm soát trận đấu, và điều đó cũng giúp họ luôn có được những hiệu quả cao ở mỗi trận đấu mà họ tham gia, mỗi đối thủ mà họ đối đầu.

    Không còn Cristiano Ronaldo

    Trong những năm qua, mối đe dọa lớn nhất với tham vọng chinh phục ngôi vương Champions League của Barca hay cá nhân Messi luôn là Cristiano Ronaldo.

    Vì sao Barca sẽ vô địch Champions League 2018/ 19? - Bóng Đá

     "Ông vua" Champions League đã dừng bước, giờ đây ai có thể ngăn cản Messi cùng Barca?

    Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bất ngờ dừng chân ở tứ kết khi Juventus của anh bị Ajax đánh bại. Điều này ít nhiều sẽ giúp tâm lý của Messi cũng như Barca cảm thấy thoải mái hơn, từ đó giúp họ tự tin hơn để hướng đến chức vô địch Champions League năm nay.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:37 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...