MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Vì sao Arsenal gặp ai cũng hòa?

    14:31 Thứ hai 03/02/2020

    BongDa.com.vn Sau kết quả trước Burnley, Arsenal đã có được 13 trận hòa trong mùa giải này, con số cao nhất của đội bóng trong lịch sử Premier League.

    Tình hình thiếu ổn định của các trụ cột

    Mesut Ozil, Granit Xhaka, Alexandre Lacazette cùng Pierre-Emerick Aubameyang là 4 cái tên đóng vai trò quan trọng nhất trong lối chơi của Arsenal hiện tại, và họ... đều có khả năng rời khỏi Emirates vào mùa Hè. Tất nhiên, tình hình này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những cống hiến trên sân, tương tự như trường hợp của Christian Eriksen tại Tottenham.

    Bộ đôi Lacazette và Aubameyang trước đây đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng đến từ Pháo thủ, trong bối cảnh có không ít đại gia tại La Liga quan tâm đến họ. Mới đây, tờ Sunday Mirror cho biết, Ozil suýt nữa đã chuyển đến Qatar ở những ngày cuối của phiên chợ Đông vừa rồi, thậm chí HLV Mikel Arteta cũng đã chấp thuận thương vụ này. Nhưng rốt cuộc, ban lãnh đạo Arsenal đành giữ Ozil ở lại vì không có đủ thời gian tìm kiếm một cái tên thay thế.

     - Bóng Đá

     Tình hình nhân sự tại Arsenal chua ổn định.

    Trường hợp của Xhaka lại đặc biệt hơn, bởi tiền vệ này vốn được liên hệ với Hertha Berlin từ lâu, thậm chí người đại diện của anh còn khẳng định đã đạt được thỏa thuận cùng đội bóng đến từ Bundesliga. Song, sau khi được Arteta "năm lần bảy lượt" thuyết phục, Xhaka đã chịu ở lại Emirates, nhưng khả năng cao chỉ là đến hết mùa bóng hiện tại.

    Hàng công tệ hại

    Tất nhiên, hàng thủ của Arsenal tồn tại nhiều vấn đề, nhưng việc họ không giành được chiến thắng thì các cầu thủ tấn công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với 32 bàn thắng sau 25 vòng đấu, Pháo thủ đang sở hữu thành tích ghi bàn tệ hại nhất trong số các đại diện thuộc nhóm Big Six mùa này.

    Với 14 pha lập công đến từ chân sút người Gabon, có thể thấy Arsenal hoàn toàn phụ thuộc vào Aubameyang. Chưa kể đến việc muốn cống hiến hết sức hay không, chỉ cần anh gặp vấn đề về thể chất hoặc tinh thần, thì những Lacazette hay Gabriel Martinelli hoàn toàn không thể thay thế được vai trò chủ công. Cần biết, số bàn thắng mà Aubameyang ghi được cao gần gấp đôi tổng số pha lập công của hai cầu thủ này cộng lại.

     - Bóng Đá

     Arsenal nên dừng việc trông cậy vào Aubameyang.

    Bên cạnh những tiền đạo, vấn đề bây giờ còn nằm ở những cầu thủ cung cấp bóng và cơ hội. Người dẫn đầu danh sách kiến tạo của Arsenal hiện tại là Nicolas Pepe, nhưng anh cũng chỉ có được 3 pha kiến tạo. Cần biết, các đại diện trong nhóm Big Six đều sở hữu cầu thủ làm tốt hơn Pepe. Rõ ràng, so với hàng thủ, Arteta còn nhiều việc hơn phải làm ở hàng công.

    Xem Arteta phát biểu:

    Huỳnh Phong | 14:01 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...