MỚI NHẤT :
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Vì sao 67 triệu bảng, sếp lớn Napoli "dằn mặt" Liverpool và Man City

    09:32 Thứ năm 14/03/2019

    BongDa.com.vn Trước sự quan tâm của 2 đại gia xứ sở sương mùa dành cho ngôi sao của mình, ông chủ của Napoli đã phải lên tiếng.

    Thời điểm này, Partenopei đã có mặt tại Áo để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng 16 đội Europa League với Red Bull Salzburg. Nắm trong tay lợi thế quá lớn sau trận lượt đi, thầy trò ông Carlo Ancelotti đang tràn đầy hi vọng tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, với diễn biến khó lường tại cúp châu Âu mùa này, Napoli cũng sẽ phải hết sức cẩn thận.

    Chủ tịch Aurelio De Laurentiis cũng đã theo chân các cầu thủ và ban huấn luyện đến Salzburg. Bên cạnh việc theo dõi trận đấu tại Red Bull Arena, người đứng đầu của Napoli cũng đã đưa ra quan điểm của mình về 1 ngôi sao mà Partenopei đang sở hữu, đó là Lorenzo Insigne.

     - Bóng Đá

     Lorenzo Insigne là vô giá.

    Tiền đạo 28 tuổi này đang duy trì phong độ cao trong suốt mùa giải 2018 – 2019. Tính đến nay, anh đã có 13 bàn thắng và 9 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Những con số thống kê ấy đã đưa Insigne lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng tại xứ sở sương mù, cụ thể ở đây là Liverpool và Manchester City. Theo Transfermarkt, cầu thủ người Italia có giá trị 67 triệu bảng.

    Thông tin này sẽ khiến nhiều người yêu mến Napoli cảm thấy lo lắng bởi trước đó, 1 biểu tượng khác của đội chủ sân San Paolo là Marek Hamsik cũng đã dứt áo ra đi. Nhằm trấn an tinh thần các Tifosi của Partenopei, ông Aurelio De Laurentiis đã tuyên bố cứng rắn:

    “Cậu ấy sẽ không có mặt trên thị trường chuyển nhượng vì chưa được tôi điền tên vào danh sách bán. Insigne là 1 cầu thủ phi thường, sở hữu lối chơi đầy mê hoặc mà ít người làm được.

    Khi 1 cầu thủ nào đó chơi tốt, việc nhận được sự quan tâm từ 7,8,9 hay 10 đội bóng khác là bình thường. Khi thực sự muốn sở hữu cầu thủ như vậy, bạn phải trả rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Insigne là vô giá. Nếu không, chúng tôi đã cài điều khoản giải phóng vào hợp đồng của cậu ấy.”

    Những tuyên bố của De Laurentiis sẽ khiến cả Manchester City và Liverpool đều cảm thấy rất khó để chiêu mộ Lorenzo Insigne. Tuy nhiên, nếu đội trưởng của Napoli thực sự muốn ra đi, thật khó để ông chủ Partenopei có thể ngăn cản.

    Faro | 08:35 14/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...