MỚI NHẤT :
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Vị khách đặc biệt ghé thăm ĐT Việt Nam trên đất Lào

    19:14 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Hôm nay 6/11, ông Nguyễn Bá Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã tới thăm và động viên, khích lệ tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận ra quân gặp ĐT Lào tại AFF Cup 2018.

    Được biết, tại buổi gặp Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã bày tỏ niềm vui và sự tự hào trước những thành tích mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích tại VCK U23 châu Á và Asiad 18 dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo. Đó cũng là cơ sở để người hâm đặt nhiều niềm tin và sự kỳ vọng vào ĐT Việt Nam khi tham dự AFF Suzuki Cup 2018.

    Vị khách đặc biệt ghé thăm ĐT Việt Nam trên đất Lào - Bóng Đá

    Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhận quà đặc biệt từ phía VFF và ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào rất phấn khởi khi  biết tin  ĐT Việt Nam sang đây thi đấu trận ra quân tại đấu trường khu vực. Tất cả đều đang háo hức được đến sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Bên cạnh đó, rất đông cổ động viên Việt Nam cũng sẽ di chuyển sang nước bạn Lào để cổ vũ cho đội tuyển. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng, với lực lượng đông đảo khán giả Việt Nam trên các khán đài, chắn chắn đội tuyển sẽ có cảm giác như được thi đấu ngay tại sân nhà.

    Vị khách đặc biệt ghé thăm ĐT Việt Nam trên đất Lào - Bóng Đá

    Đại sứ Nguyễn Bá Hung thay mặt Đại sứ quán và các đơn vị tặng quà 4.000 USD nhằm khích lệ động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận ra quân gặp ĐT Lào. Ảnh: VFF.

    Đại diện lãnh đạo VFF tiếp Đại sứ và các đơn vị, Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn đã thay mặt đội tuyển cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Lào dành cho đội tuyển. Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn cho biết toàn đội đang dành sự tập trung cao nhất cho AFF Suzuki Cup 2018 và quyết tâm sẽ thi đấu thành công trong trận ra quân vào ngày 8/11, qua đó tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu chinh phục đấu trường khu vực, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam trong và ngoài nước.

    Phương Nam | 19:00 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...