MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Vì điều này, Harry Kane tuyên chiến Mohamed Salah

    18:24 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo chủ lực của tuyển Anh và Tottenham Hotspur, Harry Kane tự tin cho rằng anh sẽ đánh bại chân sút đang có phong độ cao Mohamed Salah để giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” mùa bóng này.

     - Bóng Đá

     Harry Kane đã ghi được 24 bàn thắng mùa 2017-18.

    Tiền đạo người Anh đang cố gắng để đạt được danh hiệu này lần thứ 3 liên tiếp. Đây là thành tích mà chưa ai đạt được kể từ khi “Đứa con thần gió” Thierry Henry lập ra từ năm 2003-2006. Kane hiện đã ghi được 24 bàn thắng mùa này, kém 5 bàn so với tiền đạo người Ai Cập, Mohamed Salah của Liverpool. Đội bóng của anh, Tottenham còn tới 6 trận đấu nữa, trong khi Liverpool chỉ còn 5 trận. Đó là lý do khiến Kane tự tin.

    Anh cho biết: Tôi tin rằng mình vẫn có thể đạt được nó. Tôi vẫn còn vài trận đấu nữa và tôi cũng không thể điều khiển được những gì Salah làm được, vì vậy tôi sẽ chỉ tập trung trong từng trận đấu. Là một cầu thủ, danh hiệu Chiếc giày vàng là phần thưởng cao quý nhất, do vậy tôi sẽ cố gắng hết mình từ giờ đến cuối mùa bóng.”

    Tiền đạo người Anh vừa suýt chút nữa ghi được thêm một bàn thắng trong trận gặp Stoke vào thứ Bảy. Tuy nhiên, trọng tài xác định đường tạt của Christian Eriksen đã không chạm ai và bay vào lưới. Nói về tình huống này, Kane cho biết: “Tôi thề là mình đã chạm vào bóng, tuy nhiên tôi không thể làm gì khác. Họ (Ban tổ chức) có quyền quyết định tất cả. Nhưng điều quan trọng là đội bóng đã chiến thắng.”

    Đã có những lo ngại Harry Kane sẽ vắng mặt tại World Cup hè này sau chấn thương mắt cá gặp phải trong trận gặp Bournemouth vào ngày 11/3. Tuy nhiên anh chỉ vắng mặt duy nhất trong trận thắng Swansea ở Cup FA. Anh tỏ ra khá lạc quan về chấn thương: “Mọi thứ rất tích cực. Mắt cá chân của tôi đã lành lặn. Đội bóng còn một tuần nữa để tập luyện và tôi sẽ trở lại sung sức hơn.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 18:00 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...