MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Vì "địa ngục phức tạp", giấc mơ của Messi khó thành hiện thực

    22:25 Thứ năm 14/05/2020 | 4

    BongDa.com.vn Họ hàng của thủ quân Barca đã chỉ ra trở ngại lớn ngăn cản ước vọng của Messi.

     

    Messi ghi bàn trên sân tập

    Hơn 1 thập kỷ qua, Lionel Messi đã thực sự ngự trị trên đỉnh cao làng túc cầu. Sớm gây ấn tượng mạnh trong màu áo Barcelona, ngôi sao Argentina liên tiếp xô đổ các kỷ lục với tài năng thiên bẩm của mình.

    Tháng 6 sắp tới, đội trưởng Barca sẽ bước sang tuổi 33. Dù luôn trung thành với màu áo Blaugrana nhưng qua truyền thông, Messi chưa từng giấu diếm ý định trở lại chơi bóng cho CLB quê nhà Newell's Old Boys ở Rosario, trước khi chính thức treo giày.

    Messi return to Argentina unlikely due to safety concerns - cousin - Bóng Đá

     Ước mơ hồi hương thi đấu của Messi vấp phải trở ngại lớn.

    Tuy vậy chia sẻ với Radio Club Octubre, họ hàng của La Pulga là Maxi Biancucchi tiết lộ quan ngại an ninh có thể khiến dự định của Messi không thành hiện thực: "Nếu không phải vì các vấn đề an toàn ở quốc gia, tôi sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào để nói Messi sẽ trở lại Argentina thi đấu."

    "Với tôi - và tôi vẫn chưa nói chuyện với Messi về điều này - các vấn đề an ninh có thể ảnh hưởng tới quyết định quay về của cậu ấy.

    Giấc mơ của tôi là chứng kiến Messi chơi bóng cho Newell's nhưng chuyện lại phức tạp. Hãy tưởng tượng nếu cậu ấy phải chơi 1 trận Clasico [màn so tài giữa 2 kình địch Newell's và Rosario Central] và các con phải đến trường... Thật khó khăn, thành phố này là địa ngục."

    Phụng Sồ | 21:55 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc